Mỹ-Hàn duy trì răn đe mạnh với Triều Tiên

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ và Hàn Quốc ngày 6/1 đã cam kết duy trì phòng thủ phối hợp chặt chẽ như biện pháp răn đe trước "những hành động khiêu khích" từ phía CHDCND Triều Tiên.

Bà Park Geun-hye và ông Barack Obama trong một cuộc gặp chung hồi tháng 5/2013 tại Nhà Trắng.


Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby trong một tuyên bố cho biết khi tiếp đón Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tái khẳng định vai trò quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn, coi đây là "nhân tố cốt yếu cho hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Theo tuyên bố, hai ông Yun và Hagel cũng tái khẳng định rằng hai bên "phải tiếp tục đạt được tiến bộ để phát triển và có được khả năng quân sự then chốt cần thiết nhằm duy trì và củng cố phòng thủ phối hợp". Tuyên bố cho hay ông Hagel còn khẳng định cam kết chắc chắn của Mỹ đối với quốc phòng của Hàn Quốc.



TN (theo THX)
Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên nối lại đoàn tụ gia đình ly tán
Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên nối lại đoàn tụ gia đình ly tán

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye một lần nữa kêu gọi CHDCND Triều Tiên nối lại tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN