Hàn Quốc lắp rađa trên đảo biên giới với Triều Tiên

Các nguồn tin quân sự cho biết Hàn Quốc có kế hoạch lắp đặt rađa trên đảo biên giới ở vùng biển Hoàng Hải để theo dõi CHDCND Triều Tiên.



Ảnh minh họa


Theo nguồn tin trên, Chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ 3,8 tỷ won (3,6 triệu USD) cho việc đặt 6 rađa trên đảo Kedondo trong năm nay.

Đảo Kedondo chỉ cách 20 km về phía Nam vĩ tuyến 38 ngăn cách 2 miền Triều Tiên. Một quan chức giấu tên nói: "Rađa giúp tăng cường kiểm soát Triều Tiên trên đảo Kedondo, được coi là khu vực dễ bị tổn thương".

Hiện Hàn Quốc đang triển khai 5.000 binh sĩ hoạt động tại vị trí chiến lược quan trọng của hòn đảo này. Các rađa có thể theo dõi đối tượng vào ban đêm và trong thời tiết xấu ở khoảng cách 5 km.


TN
Hàn Quốc thận trọng trước lời kêu gọi cải thiện quan hệ của Triều Tiên
Hàn Quốc thận trọng trước lời kêu gọi cải thiện quan hệ của Triều Tiên

Giới chức Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm thận trọng trước phát biểu mới đây của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đề cập việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN