Mỹ và Indonesia tập trận không quân

Ngày 25/6, các lực lượng không quân Mỹ và Indonesia (Inđônêxia) đã bắt đầu cuộc tập trận chung nhằm tăng cường các kỹ năng vận tải hậu cần và cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.    


Đại tá Ardhi Tjahjoko, chỉ huy phi đội 1, thuộc căn cứ không quân Halim Perdanakusumah của Inđônêxia cho biết tham gia cuộc tập trận "Mái tường phía Tây" (Cope West) có 120 binh sĩ thuộc không quân hai nước.


Trong khuôn khổ cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29/6 tới, 80 lính không quân Indonesia và 40 lính không quân Mỹ sẽ huấn luyện các tình huống thả đồ tiếp tế, nhảy dù, bay đêm, bay tĩnh và các kỹ thuật đóng gói hậu cần.

Máy bay vận tải quân sự Hercules của Mỹ. Ảnh Internet.


Không quân hai nước sẽ tiến hành tập bay tĩnh tới căn cứ không quân Borda ở Banten, sử dụng ba loại máy bay vận tải Hercules của Mỹ và Không quân Indonesia sẽ sử dụng loại máy bay Hercules thân dài.


Do nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", Indonesia thường phải hứng chịu các thảm họa thiên tai liên quan tới động đất.


Đại tá Ardhi Tjahjoko nhấn mạnh các cuộc tập trận này là hết sức hữu ích đối với lực lượng không quân Indonesia, giúp phân phối hậu cần một cách hiệu quả tới các khu vực thiên tai.


Ngoài ra, tập trận "Mái tường Tây", được bắt đầu vào năm 2009, còn nhằm mục tiêu cải thiện quan hệ giữa lực lượng không quân Mỹ và Indonesia.


TTXVN/Tin Tức

 Mỹ đưa vũ khí 'khủng' đến Hoàng Hải tập trận
Mỹ đưa vũ khí 'khủng' đến Hoàng Hải tập trận

Ngày 23/6, các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS George Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN