Mỹ, Nhật, Hàn tập trận hải quân chung

Một nguồn tin quân đội Mỹ cho biết, ngày 21/6, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung, kéo dài hai ngày, ở vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) tham gia tập trận chung lần đầu tiên giữa ba nước. Trước đây, các thành viên MSDF chỉ tham gia các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn với tư cách quan sát viên.


Tập trận bắn đạn thật chung giữa binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã diễn ra ở huyện biên giới Cheorwon (Hàn Quốc) ngày 12/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


 

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington, đóng tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, phía Nam Tôkyô, sẽ tham gia cuộc tập trận này. Sau đó, tàu sẽ tiếp tục tham gia cuộc diễn tập hải quân chung kéo dài ba ngày với Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải từ ngày 23/6.

Cuộc tập trận lần này được cho là nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng sau vụ phóng vệ tinh bất thành của Bình Nhưỡng hồi tháng Tư vừa qua, động thái mà Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cho là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định đây là cuộc tập trận thường niên kể từ năm 2008 nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong việc tìm kiếm và cứu hộ trên biển.

TTXVN/ Tin Tức

Hải quân Nga và Pháp tập trận chung
Hải quân Nga và Pháp tập trận chung

Ngày 15/6, lực lượng hải quân Nga và Pháp đã bắt đầu cuộc tập trận chung "Passex" tại thao trường Hạm đội phương Bắc của Nga ở Biển Baren (Barents).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN