Mỹ tính cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập

Các nghị sĩ Mỹ ngày 18/8 đã kêu gọi cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập sau khi lực lượng an ninh nước này sát hại hơn 750 người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi trong "cuộc thảm sát" kéo dài bốn ngày qua.   

Đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ủng hộ ông Morsi tại quảng trường Ramses, Cairo ngày 17/8. Ảnh: Reuters.


Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain thuộc Đảng Cộng hòa, người từng kêu gọi ngừng khoản viện trợ thường niên trị giá 1,3 tỷ USD cho quân đội Ai Cập sau khi lực lượng này lật đổ ông Morsi hôm 3/7, nói rằng Washington sẽ bị mất uy tín nếu tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước chiến dịch trấn áp đẫm máu của quân đội Ai Cập.

Ông McCain đề xuất Washington có thể gây áp lực với giới tướng lĩnh Ai Cập bằng việc cắt giảm viện trợ và phụ tùng cho các khí tài quân sự của Ai Cập do Mỹ sản xuất, đồng thời không ủng hộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay để nước này tái thiết kinh tế.    

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Thượng nghị sĩ Rand Paul, một ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa, cũng kêu gọi cắt viện trợ cho Ai Cập. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Blumenthal của Đảng Dân chủ cho rằng Chính phủ Mỹ nên áp đặt điều kiện cho các khoản viện trợ đối với Ai Cập trong tương lai theo một lộ trình đặc biệt nhằm đưa quốc gia Bắc Phi này hướng tới pháp trị và quay lại dân chủ.

Ông Blumentha nói: "Chúng ta không nên cắt mọi viện trợ. Ở đây không có những lựa chọn tốt, nhưng giữa hai lựa chọn, lợi ích của Mỹ sẽ có cơ hội được bảo vệ tốt hơn nếu chúng ta hợp tác với quân đội (Ai Cập)".

MB hủy biểu tình vì "lý do an ninh"

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã hoãn các cuộc biểu tình mà lực lượng này dự kiến tiến hành ngày 18/8 tại thủ đô Cairo vì các lý do an ninh.    

Nữ phát ngôn viên Yasmine Adel của MB cho biết: “Một vài cuộc tuần hành tại Cairo đã bị hủy vì các lý do an ninh”. Tuy nhiên, bà Adel tiết lộ một số cuộc tuần hành khác vẫn được tiến hành, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.  
 

Tuy nhiên, hãng tin CNN cho biết, ban đầu MB định hủy toàn bộ các cuộc biểu tình do lo ngại sẽ bị các tay súng bắn tỉa trên các tuyến đường tuần hành. Nhưng sau đó, họ quyết định chỉ hủy một cuộc biểu tình được lên kế hoạch tại quảng trường Roxy ở Heliopolis, ngoại ô thủ đô Cairo.

Tại khu vực Dokki ở trung tâm thủ đô Cairo, những người dân ở đây đã tiếp quản một thánh đường mà MB đã lên kế hoạch sử dụng làm điểm xuất phát cho một cuộc tuần hành và giơ cao ảnh của một nhân viên cảnh sát bị giết hại.


CT (Tổng hợp)
Ai Cập: Hậu 'hoa nhài' là biển máu
Ai Cập: Hậu 'hoa nhài' là biển máu

Sau Tunisia, “cách mạng hoa nhài” đã bùng phát ở Ai Cập với sự ra đi của Tổng thống Hosni Mubarak. Nhưng dân chủ ở Ai Cập giờ đây đã phát triển thành xung đột đẫm máu với tương lai mờ mịt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN