Ai Cập đối mặt ‘cuộc chiến khủng bố Hồi giáo’

Chính phủ lâm thời Ai Cập cảnh báo đất nước đang đối mặt với một cuộc chiến tranh chống khủng bố và thề sẽ đánh bại khủng bố bằng vũ lực và pháp luật.

Những người biểu tình mang thi thể một nạn nhân bị bắn trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở quân Giza, Cairo ngày 16/8. Ảnh: CNN.com


Phát ngôn viên tổng thống Ai Cập Mostafa Hegazi nói với phóng viên trong một cuộc họp báo tại Cairo ngày 17/8 rằng Ai Cập đang đối mặt với một cuộc chiến tranh tiến hành bởi "lực lượng khủng bố", những gì đang xảy ra ở Ai Cập và các cuộc biểu tình được tổ chức bởi những người ủng hộ của Morsi là "hành động khủng bố thực sự", thay vì tranh chấp chính trị.

Hegazi dẫn chứng rằng những người biểu tình ủng hộ Morsi đã " xả súng vô tội vạ vào những người vô tội đang đứng trên cầu quan sát biểu tình tuần hành ngày 15/5.

Ông Hegazi cũng mô tả quy tắc cai trị của ông Morsi là "chủ nghĩa phát xít tôn giáo" và các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất đang diễn ra là "chủ nghĩa khủng bố tôn giáo".

"Chúng tôi sẽ đập tan bạo lực và khủng bố trong cuộc chiến của chúng tôi đối với những người biểu tình ... không chỉ bởi các lực lượng an ninh mà còn bởi sức mạnh của pháp luật trong khuôn khổ nhân đạo", ông Hegazi nói.

Ông Hegazi cho rằng "sự tụ tập của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã chuyển từ việc bày tỏ quan điểm sang kích động bạo lực" và Tổng thống lâm thời đã kêu gọi nhiều lần đối với những người trung thành với Morsi hãy lắng nghe tiếng nói của lý trí và hãy trở về nhà nhưng vô ích.

"Giết chết quan chức chính quyền và đốt các nhà thờ là hành động khủng bố" và Ai Cập có tất cả các quyền như bất cứ quốc gia có chủ quyền sử dụng vũ lực khi cần thiết để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Hegazi nói thêm.

Hegazi nhắc lại rằng "không phải tất cả các thành viên MB sử dụng bạo lực", lặp đi lặp lại lời kêu gọi MB nên tham gia tiến trình chính trị trong nước.

Ngày 17/8, người phát ngôn Chính phủ Ai Cập cho biết, Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi đã giao Bộ Các vấn đề xã hội nghiên cứu đề xuất giải tán phong trào Anh em Hồi giáo (MB), tổ chức chính trị lớn nhất tại nước này.

Cũng trong ngày 17/8, lực lượng an ninh đã có màn đấu súng với đám đông người ủng hộ ông Morsi tại thánh đường al-Fath gần quảng trường Ramses, nơi hàng trăm người biểu tình đã tá túc tại đó sau khi xảy ra xung đột bạo lực làm 173 người bị chết hôm 16/8.

Một quan chức chính phủ giấu tên cho biết, quyết định giải tán người biểu tình tại khu thánh đường này xuất xuất phát từ những lo ngại MB có kết hoạch thiết lập trở lại một lều trại biểu tình khác, tương tự hai khu đã bị giải tán hôm 14/8 làm hàng trăm người bị chết.


CT (Theo THX)

Ai Cập xem xét giải tán Anh em Hồi giáo
Ai Cập xem xét giải tán Anh em Hồi giáo

Sau những căng thẳng kéo dài, Chính phủ Ai Cập cho biết đang tính đến biện pháp giải tán lực lượng Anh em Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN