Mỹ hoan nghênh đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Ngày 16/6, Mỹ đã hoan nghênh đề xuất của Triều Tiên tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với Washington nhằm làm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát thanh viên Truyền hình Trung ương Triều Tiên đọc tuyên bố về đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ, ngày 16/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tuy nhiên, Nhà Trắng nói rằng Bình Nhưỡng trước hết phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này và không thể đàm phán bên ngoài các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phát biểu trong chương trình "Đối mặt Quốc gia" của kênh truyền hình CBS về phản ứng của Mỹ trước đề xuất đàm phán của Triều Tiên, Chánh văn phòng nội các nhà Trắng Denis McDonough cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama luôn ưu tiên đàm phán song các cuộc đàm phán như vậy phải "thực chất" và "dựa trên việc tuân thủ các bổn phận".

Cùng ngày, nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Caitlin Hayden cũng cho biết Nhà Trắng sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với Triều Tiên, song khẳng định rằng Bình Nhưỡng cần phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và cuối cùng nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa. Bà tuyên bố: "Chúng tôi luôn ủng hộ đối thoại và trên thực tế đã mở nhiều kênh liên lạc với Triều Tiên", đồng thời khẳng định Mỹ muốn "tiến hành các cuộc đàm phán đáng tin cậy" với Triều Tiên.

Hai quan chức trên đều đưa ra quan điểm chung rằng Mỹ đánh giá Triều Tiên qua hành động chứ không qua lời nói, và rằng Mỹ chờ đợi trông thấy các bước đi sắp tới của Triều Tiên chứng tỏ nước này sẵn sàng tuân thủ các cam kết và bổn phận quốc tế. Dự kiến đề xuất của Triều Tiên sẽ được giới chức Mỹ bàn thảo với giới chức Nhật Bản và Triều Tiên trong các cuộc gặp tại Washington trong tuần này.

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/6 đưa tin Bình Nhưỡng đã đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ nhằm làm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết Washington có thể quyết định thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán cấp giao giữa hai bên, nhưng không nên gắn bất cứ điều kiện tiên quyết nào vào cuộc gặp này.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên giục Mỹ chọn ngày đàm phán cấp cao
Triều Tiên giục Mỹ chọn ngày đàm phán cấp cao

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/6 đưa tin Triều Tiên đã đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN