Mỹ để ngỏ khả năng tấn công Syria không qua HĐBA

Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thẳng thừng tuyên bố chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn có kế hoạch hành động chống Syria trong trường hợp không nhận được sự ủng hộ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Ngoại trưởng John Kerry trong một cuộc họp về Syria ngày 26/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời báo giới sau khi không nhận được sự ủng hộ của Nga đối với nghị quyết về Syria do Vương quốc Anh đưa ra, nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết do Moskva vẫn phản đối nên Washington D.C sẽ tiếp tục tham vấn và sẽ có hành động thích hợp trong những ngày tới". Bà Harf nhấn mạnh rằng "Mỹ có nghĩa vụ và bổn phận" phải phản ứng trong trường hợp chính phủ Syria vi phạm luật lệ quốc tế liên quan tới hành động sử dụng vũ khí hóa học.

Cùng ngày, mạng tin "Châu Phi" dẫn lời một quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định Washington D.C không tính đến bất kỳ giải pháp can thiệp quân sự đơn phương nào chống Damacus. Quan chức trên cho biết thêm: "Giới chức Hoa Kỳ đã hội đàm với Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các đối tác khác có nguy cơ bị chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad trả thù nếu Syria bị tấn công".

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner cùng ngày đã hối thúc Tổng thống Barack Obama đích thân giải thích trước Quốc hội và toàn thể đất nước về lý do nếu đưa ra quyết định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Đoàn thanh sát viên LHQ rời khỏi khách sạn ở Damascus ngày 28/8. Ảnh: THX/TTXVN


* Các nhà hoạt động đối lập cho biết ngày 28/8, các thanh sát viên LHQ địa điểm đã tiến hành thanh sát địa điểm thứ hai thuộc khu ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, nơi bị tình nghi đã xảy ra vụ tấn công vũ khí hóa học đẫm máu hồi tuần trước.

Theo nhóm hoạt động Ủy ban chung cách mạng Syria, phái đoàn trên đã đến khu vực đông Ghouta tại vùng ngoại ô phía đông bắc thủ đô Damascus dưới sự bảo vệ các tay súng nổi dậy. Phát biểu tại La Hay (Hà Lan), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng ngày đã kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria.


Cùng ngày, phát biểu trước đông đảo báo giới, ông Lahdar Brahimi, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ảrập (AL) về Syria nhận định rằng quốc gia này đang trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất, tác động tới toàn khu vực Trung Đông và thế giới nói chung. Tuy nhiên, ông kiên quyết phản đối bất cứ cuộc can thiệp quân sự nào từ bên ngoài với bất cứ lý do gì.



TN (theo AFP)
Mỹ chỉ trích Nga 'cản trở' nghị quyết LHQ về Syria
Mỹ chỉ trích Nga 'cản trở' nghị quyết LHQ về Syria

Sau buổi họp ngày 28/8, Mỹ cho biết dự thảo nghị quyết lên án việc Syria sử dụng khí độc đã bị chặn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) là do sự "không khoan nhượng" của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN