Moskva và Hamas thảo luận phóng thích con tin, sơ tán người Nga

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, trong cuộc gặp với Hamas, Moskva "tái khẳng định lập trường không thay đổi ủng hộ việc thực hiện quyết định được cộng đồng quốc tế công nhận".

Chú thích ảnh
Phái đoàn Hamas do Musa Abu Marzouk, phó lãnh đạo Hamas ở nước ngoài dẫn đầu, ngày 26/10 đã tới Moskva, tham dự một loạt cuộc gặp với các quan chức Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Safa News

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/10 nói với hãng tin TASS rằng phía Nga đã thảo luận về việc phóng thích con tin và sơ tán công dân Nga khỏi Dải Gaza trong cuộc gặp với đại diện Hamas ở Moskva.

Bộ trên cho biết: “Ủy viên Phòng chính trị phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas, Abu Marzook hiện đang ở Moskva. Ông ấy đã tham gia các cuộc họp nhằm tiếp tục lộ trình của Nga hướng tới việc thả các con tin nước ngoài ở Dải Gaza cũng như tham gia thảo luận về việc sơ tán người Nga và các công dân nước ngoài khác khỏi vùng lãnh thổ Palestine."

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Moskva "tái khẳng định lập trường không thay đổi của mình ủng hộ việc thực hiện quyết định được cộng đồng quốc tế công nhận, bao gồm các nghị quyết tương ứng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc, vốn ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền trong phạm vi biên giới năm 1967 và thủ đô ở phía Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình và an ninh với Israel."

Về phần mình, ngày 26/10, đại diện phong trào Hamas cho biết trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov rằng họ đánh giá cao quan điểm của Tổng thống Nga về cuộc xung đột Palestine-Israel và những nỗ lực ngoại giao của Nga. Tuyên bố của Hamas nêu: “Phái đoàn của phong trào đánh giá cao quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như những nỗ lực ngoại giao tích cực của Nga”.

Hamas cho biết thêm rằng họ khẳng định quyền chống lại "sự chiếm đóng" của Israel thông qua tất cả các phương pháp sẵn có.

Trong khi đó, trên thực địa, theo báo cáo của đài truyền hình Al-Arabiya ngày 26/10 dẫn nguồn Cơ quan Y tế của khu vực Gaza, số người chết vì các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã vượt quá 7.000 người và hơn 18.000 người bị thương.

Cụ thể, theo đài truyền hình này, số nạn nhân trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza đã lên tới 7.028 người và 18.484 người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Cơ quan Y tế Gaza cũng thông báo số trẻ em thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Israel đã vượt quá 2.900.

Về phía Israel, theo AFP, quân đội nước này cho biết cuộc tấn công hôm 7/10 của Hamas nhằm vào Israel đã khiến 1.400 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Cũng trong vụ tấn công đó, các tay súng đã bắt cóc 224 người và con số này còn thay đổi dựa trên thông tin tình báo mà Israel có được.

Cùng ngày 26/10, Abu Obeida - người phát ngôn của cánh quân sự Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, cho biết khoảng 50 con tin đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel.

Tình hình ở Trung Đông đã leo thang đột ngột sau vụ xâm nhập vũ trang của chiến binh Hamas từ Dải Gaza vào Israel. Phong trào Hamas coi cuộc tấn công này là phản ứng trước hành động của chính quyền Israel đối với Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa trên Núi Đền ở Jerusalem.

Trong khi đó, Israel tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố tàn bạo và ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza, thực hiện các cuộc không kích liên tiếp xuống vùng đất này cũng như tại một số khu vực nhất định ở Liban và Syria. Các cuộc đụng độ cũng diễn ra ở Bờ Tây.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo TASS, Sputnik)
Các nước Arab lên án hành động tấn công dân thường tại Gaza
Các nước Arab lên án hành động tấn công dân thường tại Gaza

Ngày 26/10, các ngoại trưởng của Ai Cập, Maroc, Jordan, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ra tuyên bố chung lên án các vụ tấn công nhắm vào dân thường và các vi phạm luật pháp quốc tế tại Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN