Mở cửa tham quan căn cứ quân đội Mỹ ở Seoul sau 114 năm cấm đến gần

Căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, đã chính thức mở cửa cho người dân tham quan sau 114 năm kể từ khi dân thường bị cấm đến gần căn cứ này vào năm 1904.

Chú thích ảnh
Căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: army.mil

Bộ Địa chính-Giao thông Hàn Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Seoul sẽ mở 6 chuyến du lịch bằng xe buýt tới căn cứ Yongsan từ nay tới cuối năm 2018. Các chuyên gia, dân thường có thể tham gia tour tham quan các địa điểm lịch sử trong căn cứ, học tập và trao đổi ý kiến về việc xây dựng Công viên Yongsan.

Hiện Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang tiến hành công tác di dời căn cứ Yongsan đến thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Sau khi hoàn tất, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đàm phán việc chuyển đổi khu đất này thành công viên, khảo sát môi trường, đặt mục tiêu xây xong Công viên Yongsan vào năm 2027.

Công viên Yongsan sẽ là một công viên quy mô siêu lớn như Công viên Trung tâm ở New York (Mỹ), là công viên tiêu biểu của Hàn Quốc, nơi giao thoa giữa lịch sử và văn hóa. Sau khi mở cửa căn cứ Yongsan, dự kiến, trong năm 2019, Hàn Quốc sẽ thảo luận với Mỹ để có thêm nhiều người dân được trải nghiệm tại căn cứ quân đội này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Nhật Bản cho tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa
Nhật Bản cho tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 1/11, chính quyền trung ương Nhật Bản đã cho nối lại công việc san lấp đất xây dựng cơ sở để tái bố trí căn cứ Futenma của lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa, bất chấp sự phản đối của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN