Nhật yêu cầu tỉnh Okinawa duyệt đất cho căn cứ quân sự Mỹ

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe ngày 22/3 đã đề nghị chính quyền tỉnh Okinawa phê duyệt quỹ đất dành cho việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ bất chấp sự phản đối của địa phương này.

Người dân Nhật biểu tình chống lại việc triển khai các máy bay MV-22 Ospsey của quân đội Mỹ tại Okinawa vào tháng 8/2012. Ảnh: Internet.


Đề nghị trên được Chính phủ Nhật Bản đưa ra sau chuyến thăm Washington hồi tháng trước của Thủ tướng Abe mà trong đó hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma của lính thuỷ đánh bộ Mỹ khỏi một quận động dân cư ở Ginowan sang khu vực ven biển Henoko thưa dân hơn ở thành phố Nago.

Tuy nhiên, tiến trình tái bố trí căn cứ Futenma đã vấp phải sự phản đối của tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima cùng nhiều lãnh đạo và người dân địa phương, nơi mà hàng thập kỷ qua là địa bàn đóng quân của lực lượng Mỹ ở Nhật Bản theo hiệp ước an ninh song phương.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Abe khẳng định “sẽ nỗ lực hết sức để giảm bớt gánh nặng cho Okinawa” trong việc bố trí các cơ sở của quân đội Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết việc tái bố trí tới Henoko là "bước đầu tiên loại bỏ mối nguy hiểm của căn cứ Futenma và giảm bớt gánh nặng cho Okinawa”.

Được biết quỹ đất dành cho việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ có diện tích khoảng 160 hécta và việc san lấp mặt bằng dự kiến mất 5 năm và cần tới 21 triệu mét khối đất. Tỉnh trưởng Nakaima là người có quyền phê duyệt hoặc bác bỏ dự án san lấp mặt bằng này và ông có thời gian 1 năm để trả lời đề nghị của chính phủ sau khi chính thức tiếp nhận đề nghị xét duyệt vào đầu tuần tới.

Theo thoả thuận kí kết giữa Nhật Bản và Mỹ, căn cứ tái bố trí sẽ được xây dựng ở khu vực Trại Schwab ven biển ở Henoko và vùng biển gần đó dự kiến sẽ có hai đường băng dài 1.800m hình chữ V. Kể từ khi thành lập chính phủ mới tháng 12/2012, Thủ tướng Abe cùng nhiều quan chức chính phủ đã thăm Okinawa nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy với các chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào liên quan đến vấn đề tái bố trí vốn bị phủ bóng đen bởi vụ các quân nhân Mỹ hãm hiếp tập thể một nữ sinh ở Okinawa hồi năm 1995. Okinawa là địa bàn đồn trú của hơn 70% căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản mặc dù hòn đảo này chiếm chưa tới 1% diện tích Nhật Bản.


TTXVN/Tin tức
Sáu máy bay Osprey của Mỹ tới Okinawa
Sáu máy bay Osprey của Mỹ tới Okinawa

Sáng 1/10, sáu chiếc trực thăng vận tải thế hệ mới MV-22 Osprey đầu tiên của Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã rời căn cứ Iwakuni, tỉnh Yamaguchi - địa điểm lưu đỗ tạm thời, tới căn cứ không quân Futenma ở thành phố Ginowan thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN