Lý do đặc biệt khiến Mỹ không phát động chiến tranh với Iran 

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có hành động đáp trả nào từ Washington liên quan đến vụ binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan và có lời giải thích cho điều này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Biden cho biết ông đã quyết định được cách đáp trả vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Jordan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuối tuần trước, một máy bay không người lái đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Sau đó, chính quyền Mỹ ngay lập tức đổ lỗi cho Iran về vụ việc, tuyên bố sẽ “phản ứng cứng rắn”.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ trả đũa “vào thời điểm và theo cách mà Mỹ lựa chọn”. Ngay 30/1, Tổng thống Biden cho biết ông đã quyết định được cách đáp trả, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Đến ngày 31/1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết cuộc tấn công đã được nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq được Iran hậu thuẫn “lên kế hoạch, cung cấp nguồn lực, và tạo điều kiện”. Theo ông Kirby, Mỹ sẽ trả đũa nhiều lần, nhắc lại tuyên bố của Nhà Trắng về việc Tổng thống Biden muốn tránh một cuộc xung đột rộng hơn với Iran.

Nhiều nhân vật trong giới "diều hâu" ở Mỹ kỳ vọng Nhà Trắng sẽ phát động chiến tranh với Iran vì những gì đã xảy ra. Nhưng có một lý do chính đáng khiến chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa tiến hành tấn công vào lãnh thổ Iran. Lý do chính là vì dầu.

Khi nổ ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu dầu trên thị trường quốc tế với số lượng 7,6 triệu thùng mỗi ngày, liên quan đến 2 quốc gia: Iran – 3,3 triệu thùng/ngày và Iraq – 4,3 triệu thùng/ngày. Khối lượng của Iran và Iraq chiếm gần 7,4% tổng sản lượng dầu thế giới vào năm 2023.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc mất sản lượng dầu chỉ từ hai quốc gia này có thể dẫn đến thâm hụt lớn trên thị trường dầu mỏ và không có gì có thể bù đắp được. Giá dầu Brent sẽ ngay lập tức tăng lên hơn 100 USD/thùng trên sàn giao dịch chứng khoán và giá xăng ở Mỹ sẽ vượt quá 4 USD/gallon (mức trung bình cho đến nay là 3,1 USD).

Ngoài ra, việc xuất khẩu dầu lấy từ Syria của Mỹ cũng có thể bị gián đoạn (dù chưa rõ khối lượng chính xác). Đồng thời, Iran có thể phong tỏa việc tiếp cận Vịnh Ba Tư đối với tàu chở dầu từ các quốc gia ủng hộ Mỹ hoặc đi đến các quốc gia này, thậm chí rải thủy lôi ở những vùng biển xung quanh, thậm chí là thực hiện các biện pháp cực đoan hơn.

Do đó, hành động đáp trả của Mỹ rất có thể sẽ chỉ là các nhóm thân Iran ở Iraq, Syria, Liban và Yemen mà không tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền của Iran.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo topcor.ru)
Lựa chọn của Tổng thống Biden trong khủng hoảng ở Trung Đông
Lựa chọn của Tổng thống Biden trong khủng hoảng ở Trung Đông

Tổng thống Biden đang vật lộn với câu hỏi chưa có lời giải đáp: Làm thế nào để khẳng định sức mạnh của Mỹ trong một cuộc chiến tranh khu vực đang lan rộng theo cách không khiến cuộc xung đột trở nên nguy hiểm hơn, leo thang hơn và có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN