Thế lưỡng nan của Tổng thống Biden về đáp trả vụ tấn công ở Jordan

Chuyên gia quân sự hàng đầu của Israel nhận định về thế khó trong phản ứng của Tổng thổng Biden liên quan đến vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Jordan, đồng thời dự báo kịch bản đáp trả.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhận định của cựu Đại tá Eldad Shavit, từng phục vụ trong lực lượng tình báo quân đội và Văn phòng Thủ tướng của Israe, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS) ngày 29/1, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ với các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria đang xấu đi đáng kể với cuộc tấn công nhằm vào căn cứ al-Tanf của Mỹ ở Jordan. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này vào căn cứ ở phía Đông Đắc Jordan đã khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và vài chục người bị thương. 

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza, các nhóm vũ trang trong khu vực đã thực hiện hơn 150 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và để đáp trả, Washington đã thực hiện một loạt cuộc không kích. Trong một thông báo đặc biệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc lực lượng dân quân thân Iran về hành động tấn công mới nhất và tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ.

Nhưng ông Shavit cho rằng vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan làm tăng thêm tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chính quyền Biden phải đối mặt kể từ đầu tháng 10 năm ngoái liên quan đến phản ứng của họ trước các cuộc tấn công đang diễn ra của các nhóm vũ trang ở vùng Vịnh. Cho đến nay, mặc dù các tuyên bố của chính quyền Mỹ đã nhiều lần đề cập rằng "Iran chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Mỹ", nhưng Mỹ vẫn kiềm chế không đáp trả trực tiếp với Iran. 

Theo ông Shavit, một mặt, mong muốn của chính quyền Biden là không bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran vẫn không thay đổi. Mặt khác, độ tin cậy trong khả năng răn đe của Mỹ đang bị thử thách và có mối lo ngại ngày càng tăng rằng việc thể hiện sự yếu kém sẽ khuyến khích leo thang hành động chống lại các mục tiêu của Mỹ.

Trong khi đó, xung đột ngày càng tồi tệ cũng làm gia tăng lời kêu gọi ở Iraq yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi lãnh thổ nước này. Tiếp đó là những áp lực chính trị trong nước của Mỹ trong năm bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lợi dụng sự kiện này để chỉ trích Tổng thống Biden và lời kêu gọi của các nghị sĩ diều hâu Mỹ đòi đáp trả trực tiếp nhằm vào Iran ngày càng gia tăng. Đương nhiên, Tổng thống Biden không muốn bị coi là một nhà lãnh đạo yếu kém, nhưng ông cũng nhận thấy rằng việc tham gia vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông sẽ gây tổn hại cho tham vọng chính trị của mình.

Chuyên gia Shavit dự báo, Mỹ có thể sẽ đáp trả cuộc tấn công mới nhất, có lẽ với cường độ lớn hơn những phản ứng của họ từ trước cho đến nay. Nhưng ngoài một cuộc tấn công quy mô và cường độ lớn nhằm vào các mục tiêu có liên hệ trực tiếp với nhóm đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Jordan, rất khó có khả năng các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran sẽ bị tấn công.

Tuy nhiên, ông Shavit lưu ý không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tấn công các mục tiêu của Iran và nằm bên ngoài lãnh thổ của nước này (trên biển hoặc ở Iraq/Syria). Trong mọi trường hợp, nhiều khả năng xung đột giữa hai bên sẽ không dừng lại và nguy cơ bạo lực lan rộng hơn ở vùng Vịnh có thể gia tăng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo inss.org.il)
Lý do Mỹ không chặn UAV bay vào tập kích căn cứ ở Jordan
Lý do Mỹ không chặn UAV bay vào tập kích căn cứ ở Jordan

Các lực lượng Mỹ có thể đã nhầm máy bay không người lái của đối phương với máy bay không người lái của Mỹ và để nó bay thẳng vào một căn cứ trên sa mạc ở Jordan, rồi giết chết 3 lính Mỹ và làm bị thương hàng chục người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN