Lượng khí thải carbon từ rừng Amazon tăng vọt trong năm 2019 và 2020

Viện Nghiên cứu không gian quốc gia của Brazil (INPE) ngày 23/8 cho biết lượng khí thải carbon từ rừng Amazon trong năm 2019 và 2020 đã tăng đáng kể, do các chính sách bảo vệ môi trường thiếu hiệu quả.

Chú thích ảnh
Khoảng rừng Amazon bị chặt phá tại Humaita, bang Amazonas, Brazil, ngày 16/9/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo báo cáo nghiên cứu được INPE công bố trên Tạp chí Nature, lượng khí thải carbon từ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này đã lên tới 440 triệu tấn vào năm 2019 và 520 triệu tấn vào năm 2020, so với mức trung bình hằng năm 240 triệu tấn ghi nhận trong giai đoạn 2010-2018.

Các nhà khoa học cho rằng thực trạng này chủ yếu là do sự gia tăng nạn phá rừng. Trong năm 2020, tình trạng phá rừng tại Amazon ở đạt mức cao nhất trong 12 năm qua khi 11.088 km2 bị phá hủy. Nghiên cứu cũng cho thấy số tiền phạt liên quan hành vi phá rừng Amazon cũng giảm 50% vào năm 2020, so với mức được ghi nhận trong giai đoạn 2010-2018.

Sau khi nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva cam kết sẽ chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030 và điều chỉnh các chính sách của người tiền nhiệm Jair Bolsonaro (giữ cương vị tổng thống từ năm 2019 đến năm 2022) trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Hiện tình trạng phá rừng tại Amazon khu vực thuộc Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017. Dữ liệu INPE cho thấy trong tháng 7 vừa qua, chỉ có 500km2 rừng nhiệt đới bị chặt phá, giảm tới 66% so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Phương (TTXVN)
Brazil ghi nhận tình trạng phá rừng Amazon giảm mạnh
Brazil ghi nhận tình trạng phá rừng Amazon giảm mạnh

Ngày 3/8, các quan chức Brazil cho biết diện tích rừng Amazon trên lãnh thổ nước này bị tàn phá trong tháng 7 vừa qua đã giảm hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nỗ lực của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhằm bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN