Lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt thủ lĩnh nguy hiểm của IS

Ngày 28/3, quân đội Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một chiến dịch gần khu vực biên giới giữa Iraq và Syria.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại al-Miqdadiyah, tỉnh Diyala, Iraq, ngày 10/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Security Media Cell - một cơ quan truyền thông có quan hệ với Bộ Chỉ huy tác chiến chung của Iraq, chiến dịch trên được triển khai dựa trên nhiều báo cáo tình báo. Theo đó, các lực lượng an ninh Iraq đã thực hiện chiến dịch tại vùng sa mạc ở phía Tây nước này, tiêu diệt một phần tử IS là Samir Khedr Sheehan al-Namrawi - chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay chiến đấu, vũ khí, thiết bị và chất nổ giữa Iraq và Syria. 

Theo một nguồn tin an ninh giấu tên, phần tử trên là một trong những thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức IS và bị truy nã vì liên quan đến nhiều vụ khủng bố.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn ẩn náu tại các trung tâm thành phố, sa mạc và khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Tình báo Iraq bắt giữ 2 thủ lĩnh của IS
Tình báo Iraq bắt giữ 2 thủ lĩnh của IS

Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq (INIS) ngày 24/2 thông báo đã bắt giữ được 2 thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch bên ngoài nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN