Loại hình du lịch kết hợp sự kiện của Thái Lan phục hồi mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hiệp hội khen thưởng và hội nghị Thái Lan (Tica) vừa đưa ra dự báo cho biết ngành công nghiệp du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, triển lãm, khen thưởng) của nước này năm nay ước tính sẽ phục hồi tới 80% mức năm 2019 về mặt doanh thu, nhưng có thể chậm lại vào năm 2024 do nhu cầu bị dồn nén hậu đại dịch đã hạ nhiệt. 

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại Phuket, Thái Lan ngày 13/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan trong năm qua vẫn là điểm đến MICE được ưa chuộng nhờ có cơ sở vật chất thuận lợi cho các cuộc họp kinh doanh và sự đa dạng của các điểm đến du lịch. Theo đánh giá của Chủ tịch Tica Sumate Sudasna, du lịch MICE trong năm qua có sự phục hồi ấn tượng khi các tập đoàn tiếp tục gặp gỡ các đối tác và khách hàng, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Nhiều công ty trông cậy vào các sự kiện triển lãm thương mại để giúp việc mua bán hoặc giao dịch của họ được hoàn tất trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các cuộc hội họp kết hợp với khen thưởng được cải thiện khi các công ty quan tâm hơn đến các cuộc gặp mặt trực tiếp để cập nhật hoạt động kinh doanh của họ và cho phép người lao động gặp gỡ giao lưu với nhau.

Tuy vậy, nhìn về năm tới, Chủ tịch Tica dự báo du lịch MICE có thể chậm lại do nhu cầu bị dồn nén vốn thúc đẩy thị trường vào năm 2023 giảm dần. Những trở ngại bao gồm xung đột ở Ukraine và Dải Gaza ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ các thị trường châu Âu như Ba Lan và Israel, vốn nằm trong số những thị trường giải trí hàng đầu của Thái Lan. Bên cạnh đó, mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát đi tín hiệu giảm lãi suất vào năm tới nhưng vẫn chưa rõ tới khi nào các công ty trên toàn cầu sẽ chi tiêu hay tăng đầu tư và điều này ảnh hưởng đến các chuyến du lịch MICE. 

Ông Sumate cũng dự báo ngành du lịch MICE của Thái Lan trong năm tới sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi các thị trường khu vực được hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực, đặc biệt là Đông Nam Á và Ấn Độ. Ông cho biết thêm rằng trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, ngành du lịch MICE vẫn cần thêm 30% lao động có tay nghề mặc dù tình hình đã được cải thiện so với đầu năm.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)
Khả năng cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại các thành phố du lịch Thái Lan
Khả năng cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại các thành phố du lịch Thái Lan

Thái Lan đang thảo luận về khả năng “bật đèn xanh” để sĩ quan cảnh sát Trung Quốc tham gia tuần tra tại một số thành phố du lịch ở nước này. Động thái nhằm giúp du khách Trung Quốc an tâm hơn khi đến “xứ sở chùa Vàng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN