Lính Ukraine thiệt mạng vì áo chống đạn phế phẩm

Trang web của Tổng Công tố Ukraine (GPU) đã ra thông báo vạch tội các cựu quan chức Bộ Quốc phòng nước này trong vụ chi 71 triệu gryv (bằng 5,6 triệu USD) để mua lô áo giáp chống đạn không đạt tiêu chuẩn. Kết quả là 67 binh sĩ Ukraine đã bị thương vong.

Ảnh minh hoạ - Ria Novosti


17.000 áo giáp nhẹ không có lớp che cần thiết để bảo vệ phần quan trọng trên cơ thể binh sĩ đã được chi tiền mua trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua. Theo thông báo của Viện Công tố Ukraine, khi tiến hành thử nghiệm áo chống đạn hồi nửa đầu tháng 7, toàn bộ tổ hợp áo giáp này "đều bị phá vỡ".

Các quan chức Bộ Quốc phòng Ukraina dính tội tắc trách có nguy cơ đối mặt với án tù giam 3-7 năm.



T.N
Bạo loạn ở Quảng trường Độc lập Ukraine
Bạo loạn ở Quảng trường Độc lập Ukraine

Bạo loạn đổ máu đã nổ ra tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev của Ukraine khi những người biểu tình chống chính phủ cắm trại cố thủ ở đây xung đột với lực lượng cảnh sát Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN