LHQ lo ngại tình trạng mất an ninh ở miền Đông CHDC Congo

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), bà Bintou Keita, ngày 9/12 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng mất an ninh ở miền Đông quốc gia Trung Phi này.

Chú thích ảnh
Các tay súng M23 gác tại Bunagana, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo bà Keita, mặc dù DRC đã công bố lịch tổ chức bầu cử năm 2023 nhưng một trong những thách thức lớn nhất mà quốc gia này đang phải đối mặt là tình trạng mất an ninh, đặc biệt là ở khu vực phía Đông đất nước. Trong nhiều tuần gần đây, an ninh ở miền Đông DRC đã xấu đi nghiêm trọng khi Phong trào nổi dậy M23 tiếp tục tiến hành các hoạt động thù địch và mở rộng quyền kiểm soát đối với lãnh thổ Rutshuru ở tỉnh Bắc Kivu.

Số liệu từ Nhóm tìm hiểu thực tế của LHQ cho biết phong trào M23 đã giết hại ít nhất 131 dân thường và gây ra nhiều vụ xâm hại tình dục phụ nữ. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã phá hủy 4 trường học và chiếm đóng 2 ngôi trường khác. Nhóm tìm hiểu thực tế của Liên hợp quốc được thành lập để điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế của M23 ở các làng Kishishe và Bambo thuộc vùng lãnh thổ Rutshuru.

Trước tình hình trên, bà Keita kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lên án mạnh mẽ những tội ác của M23 và yêu cầu phong trào này cho phép người dân ở vùng lãnh thổ Rutshuru được tự do đi lại. Bà Keita cũng đề nghị truy tố những kẻ đã gây ra tội ác đối với dân thường ở vùng Rutshuru.

DRC hiện là quốc gia có số lượng người di cư trong nước cao nhất khu vực châu Phi. Ước tính đã có thêm 370.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong đợt xung đột mới nhất liên quan đến phong trào M23. Sự bùng phát bạo lực giữa các cộng đồng ở các tỉnh phía Tây Mai-Ndombe và Kwilu cũng đã khiến hơn 50.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, phải di tản tìm nơi lánh nạn.

Hiện các tổ chức nhân đạo vẫn đang cố gắng cung cấp dịch vụ cứu sinh và viện trợ cho người dân DRC, đồng thời kêu gọi các đối tác tiếp tục hỗ trợ kế hoạch ứng phó nhân đạo cho quốc gia này.

Trung Khánh (TTXVN)
LHQ: Ít nhất 131 dân thường bị giết hại bởi phiến quân M23 ở CHDC Congo
LHQ: Ít nhất 131 dân thường bị giết hại bởi phiến quân M23 ở CHDC Congo

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một báo cáo mới do Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 8/12, cho biết nhóm vũ trang Phong trào 23/3 (M23) ở miền Đông CHDC Congo đã sát hại ít nhất 131 người và gây ra tội ác nghiêm trọng đối với dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN