Lebanon thành mặt trận mới trong cuộc chiến Syria

Mạng tin "Trung Đông" cho biết Mỹ và các đồng minh muốn mở một mặt trận mới trong cuộc xung đột Syria trên lãnh thổ Lebanon (Libăng).

Quân nổi dậy Syria bên tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc xung đột ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria, ngày 22/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin trên dẫn lời nhà nghiên cứu Lebanon Mahdi Darius Nazemroaya cho biết việc Phong trào Hồi giáo Hezbollah can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria là động lực để chính phủ Lebanon chống lại các lực lượng nổi dậy ở Syria. Chuyên gia này nhận định: "Điều đó khiến Mỹ và đồng minh để mắt tới Lebanon như một chiến trường mới. Quân nổi dậy Syria đã nã tên lửa vào nhiều khu vực biên giới Lebanon nhằm thổi bùng ngọn lửa xung đột giữa người Hồi giáo dòng Shi'ite và người Sunni ở nước này".

Tripoli, thành phố lớn thứ hai của Lebanon, đã trở thành điểm nóng giao tranh dữ dội giữa các cộng đồng Alawite và các đồng minh Takfiris của Thủ tướng Hariri.


T.N
Phẫn nộ phiến quân Syria chặt đầu cha xứ
Phẫn nộ phiến quân Syria chặt đầu cha xứ

Cha xứ Francois Murad bị xử tử công khai cùng với hai người khác tại vùng Edlib, bắc Syria hôm 23/6 bởi nhóm cực đoan Jabhat al-Nusra chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đoạn video được nhóm này quay bằng điện thoại đã được lan truyền trên mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN