Khoảng 8,1 triệu người Thái Lan là người nghèo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo cáo mới nhất của Văn phòng Hội đồng Phát triển xã hội và kinh tế quốc gia (NESDC) của Thái Lan cho biết khoảng 8,1 triệu người Thái Lan là người nghèo, trong đó có 4,4 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo khổ.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Báo cáo về tình trạng nghèo tại Thái Lan năm 2021, công bố ngày 19/12, cho biết số người sống dưới ngưỡng nghèo khổ đã giảm 300.000 người so với năm 2020. Báo cáo cho rằng kết quả này là nhờ các chương trình kích thích kinh tế được triển khai để giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người nghèo hơn.

Do thu nhập không phải là yếu tố duy nhất phản ánh tình trạng nghèo ở Thái Lan, NESDC đã sử dụng Chỉ số nghèo đa chiều (MPI), trong đó xác định 4 chiều hướng nghèo là giáo dục, sức khoẻ, chất lượng sống và ổn định tài chính.

Theo MPI, người ta thấy rằng nghèo đa chiều nghiêm trọng hơn nhiều so với nghèo chỉ liên quan đến thu nhập. Tổng cộng 8,1 triệu người Thái Lan đang phải chịu cảnh nghèo đa chiều, 36,9% trong số họ là người già, trong khi 51,5% là những người không đóng góp cho nền kinh tế, bao gồm trẻ em, người già, người bệnh hoặc người thất nghiệp.

Mỗi chiều hướng nghèo trong báo cáo phản ánh một số vấn đề cơ bản.

Về giáo dục, ngày càng có nhiều trẻ em bỏ học, đặc biệt là những trẻ không sống cùng cha mẹ. Báo cáo cũng cho biết trên 280.000 trẻ em và thanh thiếu niên đã dừng học vào năm 2021 do nghèo đói.

Về sức khoẻ, những người nghèo khó tiếp cận với nước sạch, khả năng tiếp cận vẫn còn hạn chế ở những khu vực thậm chí có cơ sở hạ tầng tốt. Người nghèo cũng bị suy dinh dưỡng hơn so với những đối tượng khác.

Về chất lượng sống, 2,8 triệu người không có quyền truy cập Internet vì tín hiệu không bao phủ một số địa điểm nhất định. Những người trong diện nghèo này cũng không đủ khả năng trả phí dịch vụ Internet.

Về vấn đề an ninh tài chính, tình trạng thiếu an sinh xã hội cho người lao động vẫn là một vấn đề và thu nhập của họ không đủ trang trải cuộc sống, dẫn đến gia tăng nợ nần và các vấn đề về tiết kiệm tiền.

Báo cáo của NESDC kiến nghị các cơ quan chức năng nên phát triển các giải pháp khắc phục tình hình. Một trong những cách thức có thể là cải thiện hệ thống thông tin giữa các cơ quan liên quan để qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như đưa ra các chính sách liên quan để giải quyết vấn đề của họ.

NESDC cũng đề xuất các cơ quan chức năng đưa ra các gói chính sách để giải quyết vấn đề nghèo đa chiều, chẳng hạn như nâng cao hiểu biết về tài chính cho người lao động ở mọi lứa tuổi.

Đỗ Sinh (PVTTXVN tại Bangkok)
Ngôi làng năng lượng mặt trời thắp sáng cuộc sống của người nghèo ở Ấn Độ 
Ngôi làng năng lượng mặt trời thắp sáng cuộc sống của người nghèo ở Ấn Độ 

Ông Kesa Bhai Prajapati cười rạng rỡ trong lúc nhào nặn những khối đất sét thành hình lọ hoa trên bàn gốm. Nhờ có điện mà năng suất của ông đã tăng gấp đôi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN