Kết thúc Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 11

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 11, do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, đã kết thúc tại Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Patriot ngày 15/8.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên toàn thể Hội nghị quốc tế lần thứ XI Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh đã khai mạc tại ngoại ô Moskva, LB Nga, ngày 24/5. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện quy tụ hơn 800 đại biểu của 75 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế, và có sự tham dự của 26 bộ trưởng quốc phòng cùng 16 thứ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng các nước. Các phái đoàn của 12 quốc gia khác do các cục trưởng dẫn đầu và phần còn lại - do các đại sứ và tùy viên quân sự được công nhận tại Nga làm đại diện. Ngoài ra, hội nghị còn có sự góp mặt của 85 chuyên gia phi chính phủ nước ngoài đến từ 42 quốc gia, bao gồm cả các nước phương Tây.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Bài phát biểu chào mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra trọng tâm của các cuộc thảo luận. Người đứng đầu nhà nước Nga nêu tên những điểm nóng chính trên thế giới, chỉ rõ nguyên nhân của chúng và phát biểu ủng hộ việc tham gia lực lượng của cộng đồng toàn cầu để giảm bớt đối đầu ở cấp độ toàn cầu và khu vực, vô hiệu hóa các thách thức và mối đe dọa cũng như xây dựng lòng tin giữa các quốc gia".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin đã trình bày báo cáo về những vấn đề chính của an ninh toàn cầu. Bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc, Belarus và khoảng 20 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đã chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới hiện tại.

Bích Liên ( TTXVN)
Bế mạc Hội nghị An ninh Munich
Bế mạc Hội nghị An ninh Munich

Chiều ngày 19/2 giờ địa phương, Hội nghị An ninh Munich - hội nghị an ninh quy mô nhất thế giới được tổ chức thường niên tại thành phố cùng tên tại miền Nam nước Đức - đã kết thúc sau 3 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN