Trung Quốc và Mỹ tiếp xúc không chính thức bên lề Hội nghị An ninh Munich

Hãng tin Tân Hoa đưa tin Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị ngày 18/2 đã có cuộc tiếp xúc không chính thức với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 đang diễn ra tại Đức theo yêu cầu của phía Mỹ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và ông Vương Nghị, khi đang giữ cương vị Ngoại trưởng Trung Quốc, tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia ngày 9/7/2022. Ảnh tư liệu: AFPF/TTXVN

Tin cho biết, tại cuộc gặp, ông Vương Nghị đã khẳng định rõ lập trường chính thức của Trung Quốc về vụ việc khinh khí cầu. Bên cạnh đó, ông Vương Nghị cũng hối thúc phía Mỹ cần thay đổi phương hướng, thừa nhận và khắc phục thiệt hại do việc việc sử dụng vũ lực quá mức gây ra trong quan hệ Trung - Mỹ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã diễn ra trong khoảng 1 giờ tại một địa điểm không được tiết lộ. Theo các nguồn tin ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken đã "rất trực diện và thẳng thắn" tại cuộc gặp.

Việt Hải (TTXVN)
Hội nghị An ninh Munich: Trung Quốc kêu gọi đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine
Hội nghị An ninh Munich: Trung Quốc kêu gọi đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine

Phát biểu ngày 18/2 tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 59 đang diễn ra tại thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức, ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi hoà bình và đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN