Israel thông báo con số thiệt hại của Hezbollah kể từ đầu cuộc chiến ở Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo nước này đã tấn công hơn 4.500 mục tiêu của Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ huyện Shebaa Farms ở miền Nam Liban sau cuộc tấn công của Israel ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel ngày 12/3, theo ước tính của IDF, trên 300 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng, trong đó có 5 chỉ huy cấp cao. Ngoài ra, có 750 thành viên bị thương do các cuộc tấn công của Israel trong suốt 5 tháng giao tranh hàng ngày dọc biên giới Liban - Israel.

Từ ngày 8/10/2023, các lực lượng Hezbollah ở Liban đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày. Nhóm này cho biết mục tiêu là để ủng hộ Gaza - nơi Israel đang chống lực lượng Hamas.

Trong những tháng qua, Bộ Tư lệnh miền Bắc của Israel đã tấn công từ trên không nhằm vào hơn 1.200 mục tiêu. Còn 3.100 mục tiêu khác bị tấn công từ mặt đất bằng pháo và xe tăng. Ngoài ra, một số trong 4.500 mục tiêu của Hezbollah nằm ở Syria.

Theo quân đội Israel, các mục tiêu bị tấn công gồm các kho vũ khí, các tòa nhà được Hezbollah sử dụng để tấn công Israel, hơn 150 trạm quan sát dọc biên giới, khoảng 70 trung tâm chỉ huy là nơi tập trung các thành viên, hơn 50 vị trí phóng tên lửa quan trọng và hàng chục đơn vị chịu trách nhiệm tấn công bằng tên lửa chống tăng.

Trong số các địa điểm bị Israel tấn công, có hơn 450 địa điểm thuộc lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah. Đây là lực lượng mà Israel tin rằng có nhiệm vụ xâm nhập vào nước này.

Theo Israel, các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Hezbollah đang gây thiệt hại cho năng lực trên không và trên bộ cũng như chỉ huy hàng đầu của nhóm này. Israel cũng liên tục nỗ lực để đẩy lực lượng của Hezbollah ra xa miền Nam Liban và đã thực hiện các cuộc tấn công lớn trong khu vực này.

Hezbollah xác nhận có trên 240 thành viên đã thiệt mạng từ ngày 8/10/2023. 40 thành viên của các nhóm khác cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào miền Nam Liban. Ngoài ra, một binh sĩ Liban và ít nhất 30 thường dân cũng nằm trong số người chết.

Về phía Israel, các cuộc giao tranh gần như hàng ngày dọc biên giới với Liban đã khiến 7 thường dân và 10 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Trong diễn biến mới nhất, Hezbollah bắn khoảng 100 quả rocket Katyusha vào miền Bắc Israel sáng 12/3 trong hai đợt tấn công riêng, nhằm vào hai căn cứ quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan.

Hezbollah tuyên bố đây là động thái đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Israel ở Liban.

Không có thông tin về thiệt hại hoặc thương tích do tên lửa của Hezbollah. Còi báo động đã vang lên ở một số cộng đồng ở phía Bắc Cao nguyên Golan và vùng Galilee Panhandle.

Sau đó, chiến đấu cơ của IDF đã tấn công ba bệ phóng tên lửa ở miền Nam Liban để trả đũa.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố chỉ dừng tấn công Israel khi có lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Dù vậy gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết kể cả khi có lệnh ngừng bắn tại Gaza, nước này vẫn không từ bỏ mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra khỏi miền Nam Liban, dù bằng con đường vũ lực hay ngoại giao.

Vào ngày 12/3, thủ lĩnh Hezbollah là Hassan Nasrallah đã gặp thành viên cấp cao của Hamas là Khalil al-Hayya để thảo luận về các nỗ lực ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza, cũng như các cuộc tấn công của các đồng minh nhằm hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến với Israel.

Hồi đầu tháng 3, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã kêu gọi Israel rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Liban bị chiếm đóng, đồng thời hối thúc một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Liban-Israel ở biên giới phía Nam.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hezbollah phóng hơn 100 quả rocket vào các vị trí quân sự của Israel
Hezbollah phóng hơn 100 quả rocket vào các vị trí quân sự của Israel

Ngày 12/3, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã bắn hơn 100 quả rocket vào một số vị trí quân sự của Israel để đáp trả vụ pháo kích của Israel vào khu vực Bekaa đêm trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN