Israel, Maroc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Maroc đã nhất trí bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao và Maroc trở thành quốc gia thứ 4 trong thế giới Arab trong năm nay có bước đi này với Nhà nước Do Thái.

Chú thích ảnh
Ảnh: France24

Hãng tin AP cho biết Tổng thống Trump tuyên bố, như một phần của thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Washington làm trung gian này, Mỹ sẽ công nhận chủ quyền của Maroc đối với khu vực Tây Sahara có tranh chấp.

Theo nguồn tin này, quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác giữa hai bên sẽ được nối lại, theo đó Maroc và Israel sẽ mở lại văn phòng liên lạc lần lượt ở Rabat và Tel Aviv; trước khi tiến tới mở các đại sứ quán. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump và Quốc vương Maroc Mohammed VI đã đồng ý rằng “Marco và Israel sẽ mở rộng hợp tác kinh tế-văn hóa để thúc đẩy ổn định khu vực”.

Tổng thống Trump nêu rõ: "Một bước đột phá lịch sử khác ngay hôm nay! Hai người bạn tuyệt vời của chúng ta là Israel và Vương quốc Maroc đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ - một bước đột phá to lớn cho hòa bình ở Trung Đông".

Maroc là quốc gia Arab thứ 4 công nhận Nhà nước Israel trong năm nay, trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực đẩy nhanh “Thỏa thuận Abraham”, sáng kiến khởi động mùa Hè vừa qua nhằm thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông mà đầu tiên là việc Israel bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bahrain và Sudan đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, các thỏa thuận này, vốn bị người Palestine phản đối quyết liệt, đã phá bỏ chính sách nhiều năm qua của Liên đoàn Arab về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Theo Sáng kiến Hòa bình Arab năm 2002, các quốc gia Arab chỉ có thể bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel sau khi Tel Aviv chấm dứt chiếm đóng quân sự tại các vùng lãnh thổ của Palestine và các nước Arab, cũng như người dân Palestine được hưởng nền hòa bình.

Trước khi Israel ra đời năm 1948, quốc gia Bắc Phi Maroc là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người Do Thái, mà nhiều người trong số họ được di cư từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tới trong thời kỳ Tây Ban Nha đô hộ.

Trong nhiều năm, Maroc cũng có các mối quan hệ không chính thức với Israel. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức thấp hồi những năm 90 của thế kỷ trước sau khi Israel đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời với Palestine. Tuy nhiên, các mối quan hệ này đã bị gián đoạn sau khi bùng phát cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestin vào năm 2000.

Tiếp tục cập nhật...

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Israel, Maroc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ
Israel, Maroc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Maroc đã nhất trí bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao và Maroc trở thành quốc gia thứ 4 trong thế giới Arab trong năm nay có bước đi này với Nhà nước Do Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN