Israel lên kế hoạch đưa người Gaza tới 'đảo nhân đạo' trước khi tấn công Rafah

Quân đội Israel cho biết họ có kế hoạch đưa nhiều người Palestine tại thành phố Rafah ở phía Nam tới “các hòn đảo nhân đạo” ở trung tâm Gaza trước khi tấn công vào thành phố này.

Chú thích ảnh
Một trẻ em bị thương sau cuộc oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang Yahoo News dẫn thông tin từ các hãng tin phương Tây cho biết, số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel quan ngại nhất. Họ lo ngại rằng tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa. Rafah là nơi sống tạm của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di dời và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ của Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc tấn công ở Rafah là rất quan trọng để nước này đạt được mục tiêu đã nêu là tiêu diệt Hamas.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết việc đưa những người ở Rafah đến các khu vực nhân đạo sẽ diễn ra dưới sự phối hợp của các tổ chức quốc tế. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quân đội Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công Rafah mà họ lên kế hoạch từ lâu. Israel cho rằng Hamas đang có bốn tiểu đoàn ở Rafah.

Ông Hagari nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo: “Chúng ta cần đảm bảo rằng 1,4 triệu người hoặc ít nhất một lượng đáng kể trong số 1,4 triệu người sẽ di chuyển. Tới đâu? Tới những hòn đảo nhân đạo mà chúng tôi sẽ thiết lập cùng với cộng đồng quốc tế”.

Theo ông Hagari, những khu vực này sẽ có nhà ở tạm thời, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người Palestine sơ tán. Ông không cho biết khi nào cuộc sơ tán ở Rafah sẽ diễn ra, cũng như khi nào cuộc tấn công Rafah sẽ bắt đầu. Ông nói rằng Israel muốn có thời điểm phù hợp để hoạt động và phối hợp với Ai Cập - quốc gia không muốn dòng người Palestine di tản tràn vào.

Rafah đã đông lên nhiều trong những tháng qua khi người Palestine chạy khỏi các khu vực có giao tranh ở hầu hết các nơi khác.

Trong khi đó, Mỹ lo ngại về tình hình ở Rafah và tỏ ra cứng rắn với Israel. Ngày 13/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ vẫn chưa nhận được kế hoạch di dời dân thường mà Israel nói ở trên. Ông nói: “Chúng ta cần xem xét một kế hoạch giúp dân thường thoát khỏi nguy hiểm nếu có hoạt động quân sự ở Rafah. Chúng tôi chưa thấy kế hoạch nào”.

Khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas, Israel đã yêu cầu người Palestine sơ tán đến một vùng đất dọc theo bờ biển Địa Trung Hải ở Gaza mà nước này nói là vùng an toàn. Tuy nhiên, các nhóm viện trợ cho biết không có kế hoạch nào về tiếp nhận số lượng lớn người tới đó. Các cuộc tấn công của Israel cũng nhằm vào khu vực này.

Về phần mình, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cảnh báo về kế hoạch tấn công Rafah, nêu rõ Israel phải có trách nhiệm bảo vệ người Palestine ở Gaza theo luật pháp quốc tế, đồng thời tuyên bố Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo các kế hoạch của Israel nhằm hủy hoại cuộc sống ở Dải Gaza.

Ông El-Sisi khẳng định lại rằng cần phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu Israel chấm dứt các hành động quân sự.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ai Cập cảnh báo kế hoạch của Israel tấn công trên bộ vào Rafah
Ai Cập cảnh báo kế hoạch của Israel tấn công trên bộ vào Rafah

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/3, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đang ở thăm Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã nhắc lại lời cảnh báo của Ai Cập về một hoạt động quân sự trên bộ có thể xảy ra của Israel ở thành phố Rafah, thuộc phía Nam Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN