Israel không kích mục tiêu liên quan Iran ở Syria khiến 15 người chết

Tờ The Times of Israel cho biết Lực lượng Không quân Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào rạng sáng 26/3 ở miền Đông Syria, nhằm vào các mục tiêu và đặc vụ Iran.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị hư hỏng sau cuộc không kích ở thành phố Deir Ezzor ngày 26/3. Ảnh: AFP

Trên 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở khu vực Deir Ezzor và al-Bukamal, gần biên giới giữa Syria và Iraq.

Theo các nguồn tin quốc phòng Israel, nước này đã tấn công các tài sản thuộc Đơn vị 4000 của Iran, Đơn vị Tác chiến Đặc biệt của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Đơn vị 18840 thuộc Lực lượng Quds.

Ngày 25/3, Shin Bet (cơ quan tình báo nội địa Israel) thông báo rằng họ đã ngăn chặn hai đơn vị của Iran đang tìm cách tuồn lậu vũ khí hiện đại cho các tay súng Palestine ở Bờ Tây.

Các cuộc tấn công nói trên là phản ứng trước các hoạt động buôn lậu vũ khí và nhằm tấn công tài sản liên quan của Iran.

Israel nói rằng số đặc vụ Iran hoặc đặc vụ có liên hệ với Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Theo Cơ quan quan sát nhân quyền Syria, có 15 người, trong đó hầu hết là các tay súng thân Iran và một quan chức IRGC, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Cụ thể, một cố vấn của IRGC, hai vệ sĩ Iran, hai tay súng Syria và 5 tay súng khác thuộc các nhóm thân Iran đã thiệt mạng trong một biệt thự ở thành phố Deir Ezzor.

Trước đó vài giờ, một máy bay chở hàng của Iran đã bay từ Damascus tới thành phố Deir Ezzor ở phía Đông, chở theo thiết bị kỹ thuật và binh sĩ IRGC.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công trên. IRNA xác định sĩ quan thiệt mạng là Behrouz Vahedi thuộc Lực lượng Quds.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo một nhân viên đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Nhân viên này là Emad Shehab, một kỹ sư ở Deir Ezzor, từng là đầu mối của WHO về vấn đề nước và vệ sinh trong thành phố.

Căn biệt thự nói trên là trung tâm liên lạc trong khu vực. Tòa nhà đã bị phá hủy và chủ nhà người Syria cũng thiệt mạng.

Ngoài ra, 4 tay súng đã chết trong một cuộc tấn công khác ở thị trấn al-Bukamal ở biên giới Iraq. Tổng cộng 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích là công dân Iraq.

Trong khi đó, đài truyền hình SANA của nhà nước Syria đưa tin các cuộc tấn công đã giết chết 7 binh sĩ Syria và một dân thường.

Trích dẫn một nguồn tin quân sự, SANA tuyên bố các cuộc tấn công là do Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin AFP rằng Mỹ không tiến hành cuộc không kích nào trong đêm.

Trong nhiều năm qua, Israel đã tấn công các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria, nhưng hiếm khi bình luận công khai.

Từ khi bị Hamas tấn công ngày 7/10/2023, Israel đã tăng cường tấn công các mục tiêu được Iran hậu thuẫn ở Syria và cũng tấn công hệ thống phòng không của quân đội Syria cùng một số lực lượng Syria.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Khủng bố IS trỗi dậy thế nào sau khi bị đánh bại ở Syria 5 năm trước?
Khủng bố IS trỗi dậy thế nào sau khi bị đánh bại ở Syria 5 năm trước?

Sau hai vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào Nga mới đây và nhằm vào Iran hồi đầu năm, có thể thấy nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang trỗi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN