Iraq giành lại 31 quận ở Mosul, ông Carter bất ngờ tới Baghdad

Tư lệnh các chiến dịch chung của Iraq ngày 11/12 cho hay các lực lượng chống khủng bố đã giành lại kiểm soát 31 khu vực ở phần bờ biển bên trái thành phố Mosul.

Niềm vui của các binh sĩ Iraq sau khi giải phóng được quận Al-Shima'a, đông nam Mosul ngày 6/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Các lực lượng tiếp tục tiến vào 3 khu vực khác sau khi gây thiệt hại nặng cho khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các trận chiến gần đây.

Tư lệnh các chiến dịch chung của Iraq cũng cho hay các lực lượng này chỉ còn cách các cây cầu của Mosul khoảng 2km. Lực lượng không quân của liên quân quốc tế cũng tiếp tục phá vòng vây của IS ở phía Đông Mosul.

Trước đó hai ngày, Chỉ huy lực lượng chống khủng bố Iraq Abdul Ghani al-Assadi nói rằng giai đoạn đầu tiên của các chiến dịch quân sự giành lại Mosul đã kết thúc sau 50 ngày tiến hành. Ông Assadi nói thêm rằng các lực lượng chống khủng bố sẽ hoàn toàn kiểm soát bờ biển bên trái thành phố Mosul sau khi giành lại kiểm soát một số khu vực lân cận.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh cho hay các lực lượng chống khủng bố đã đột kích khu vực al-Taameem và giao tranh ác liệt để đẩy lùi các tay súng IS khỏi đây.

Ông Ashton Carter.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đến thủ đô Baghdad của Iraq nhằm đánh giá tiến triển trong cuộc chiến giành lại thành phố Mosul.

Trong một thông cáo, Lầu Năm góc cho biết Bộ trưởng Carter dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, lãnh đạo chính quyền tự trị người Kurd Massud Barzani và chỉ huy liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS, Trung tướng Stephen Townsend. Thông cáo cũng nêu rõ trong chuyến thăm Iraq này, ông Carter sẽ khảo sát các vị trí chủ chốt trực tiếp hỗ trợ cho trận chiến ở Mosul và thảo luận các bước tiếp theo trong cuộc chiến chống IS.

Trần Minh (Theo alarabiya)
Mỹ không kích nhầm ở Mosul, gần 200 người thương vong
Mỹ không kích nhầm ở Mosul, gần 200 người thương vong

Tổng cộng 90 quân nhân Iraq và hơn 100 người khác bị thương sau cuộc không kích “nhầm” của Không quân Mỹ ở Mosul, miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN