Mỹ không kích nhầm ở Mosul, gần 200 người thương vong

Tổng cộng 90 quân nhân Iraq và hơn 100 người khác bị thương sau cuộc không kích “nhầm” của Không quân Mỹ ở Mosul, miền Bắc Iraq.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.

Một nguồn tin của quân đội Iraq đã xác nhận thông tin này với hãng tin Sputnik.

Theo cổng thông tin Factiniraq, cuộc không kích cũng đã phá huỷ nhiều vũ khí quân sự của Iraq, và các binh sĩ đã phải rút lui khỏi khu vực.

Một nguồn tin quân sự cho hay cuộc không kích diễn ra ngày 9/12 nhằm vào một sư đoàn thiết giáp đã phá huỷ 8 xe chiến đấu bộ binh và 4 xe tải quân sự Humvee.

Chiến dịch giải phóng Mosul của Iraq, bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát từ hồi tháng 6/2014, đã bắt đầu từ ngày 17/10 vừa qua.

Trần Minh (Theo Sputnik)
Iraq giải phóng quận mới tại Mosul
Iraq giải phóng quận mới tại Mosul

Các lực lượng an ninh Iraq ngày 6/12 đã giải phóng một quận mới ở phía Đông Bắc thành phố Mosul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN