Iran tiêu diệt một số nghi can vụ tấn công ở Tehran

Giới chức an ninh Iran cho biết cảnh sát đã truy tìm và tiêu diệt một số phần tử thánh chiến, trong đó có một đối tượng bị cáo buộc là chủ mưu hai vụ tấn công liên tiếp ở thủ đô Tehran hồi tuần trước.

Toàn cảnh tòa nhà Quốc hội Iran ở thủ đô Tehran sau vụ tấn công. Ảnh: EPA/TTXVN

Cảnh sát trưởng Azizollah Maleki cho biết 4 đối tượng nghi là thành viên của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại tỉnh miền Nam Hormozgan ngày 11/6.

Hai đối tượng trong số đó là công dân nước ngoài, trong khi nhà chức trách đang nhận dạng 2 đối tượng còn lại. Cũng trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vũ khí và cờ của IS.
 
Trước đó ngày 10/6, Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi thông báo kẻ chủ mưu các vụ tấn công tại thủ đô Tehran hôm 7/6 đã bị tiêu diệt ở bên ngoài nước này.

Hai vụ tấn công khủng bố tại tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh tụ cách mạng Iran Ruhollah Khomeini đã làm 17 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. IS đã nhận là chủ mưu các vụ tấn công này. Tính đến ngày 9/6, nhà chức trách Iran thông báo đã bắt giữ 41 nghi can.
 
Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, nhà chức trách Đức thông báo đã bắt giữ 4 người Syria với cáo buộc khủng bố do tham gia hoạt động chiến đấu cho một nhóm cực đoan tại quốc gia Trung Đông này.


Trong thông cáo ngày 12/6, các công tố viên Liên bang Đức cho biết các đối tượng trên bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố chiến đấu cho Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại thành phố Ras al-Ayn ở miền Bắc Syria từ cuối năm 2012.

Trong số này, 2 đối tượng còn bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh do cướp đoạt tài sản của người dân ở thành phố Ras al-Ayn. Ba trong số 4 đối tượng bị bắt là anh em. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về về thời gian và địa điểm bắt giữ các nghi can này không được các công tố viên công bố.

TTXVN/Tin Tức
Singapore lần đầu tiên bắt giam nữ công dân có ý định gia nhập IS
Singapore lần đầu tiên bắt giam nữ công dân có ý định gia nhập IS

Singapore lần đầu tiên đã bắt giam một nữ công dân có tư tưởng cực đoan và việc bắt giữ này được thực hiện theo Luật An ninh nội địa (ISA) nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN