Iran tiêu diệt kẻ chủ mưu các vụ tấn công tại Tehran

Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi thông báo ngày 10/6, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt kẻ chủ mưu đứng sau các vụ tấn công tại thủ đô Tehran hôm 7/6 khiến 17 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi. Nguồn: theiranproject.com

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Alavi nhấn mạnh: "Lực lượng an ninh đã tiêu diệt kẻ chủ mưu đồng thời là chỉ huy các vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa nhà Quốc hội và lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini".

Trước đó, ông Alavi cho biết các vụ tấn công diễn ra ngày 7/6 ở Tehran không phải là những âm mưu khủng bố đầu tiên, mà nước này đã triệt phá hơn 100 âm mưu tấn công trong hai năm qua.

Cũng trong ngày 10/6, giới chức Iran thông báo đã bắt giữ thêm 8 đối tượng tình nghi dính líu tới các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Tehran.

Các nghi can này bị bắt giữ tại thành phố Fardis, cách Tehran khoảng 50 km về phía Tây. Đây là các đối tượng được cho là ủng hộ 2 nhóm khủng bố đứng đằng sau các vụ tấn công liên tiếp ngày 7/6 và có tham gia hỗ trợ trong vụ việc.

Các đối tượng bị bắt giữ đã được chuyển giao cho nhà chức trách an ninh và tư pháp ở Tehran.


Hai vụ tấn công khủng bố tại tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh tụ cách mạng Iran Ruhollah Khomeini hôm 7/6 đã làm 17 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng thừa nhận chủ mưu các vụ tấn công này. Tính đến ngày 9/6, nhà chức trách Iran thông báo đã bắt giữ 41 nghi can.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ: Bị cai ngục liên tục cưỡng hiếp, nữ tù nhân được bồi thường 6,7 triệu USD
Mỹ: Bị cai ngục liên tục cưỡng hiếp, nữ tù nhân được bồi thường 6,7 triệu USD

Với quyền hạn của mình, cai ngục Xavier Thicklen đã đưa một nữ tù nhân 19 tuổi tới nhiều khu vực khác nhau trong nhà tù để cưỡng hiếp khiến cô mang thai và sinh con trong tình trạng bị còng tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN