Iran 'không hài lòng' với Nga về tuyên bố liên quan đến tranh chấp đảo với UAE

Việc triệu tập Đại sứ Nga là một động thái công khai hiếm hoi về xích mích giữa Iran và Nga.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Tehran Alexey Dedov. Ảnh: Tehran Times 

Iran ngày 12/7 đã triệu Đại sứ Nga tại Tehran, Alexey Dedov để bày tỏ sự không hài lòng sau một tuyên bố mà Moskva đưa ra ủng hộ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và phản đối yêu sách của Iran đối với ba hòn đảo đang tranh chấp, tờ Thời báo Tehran (tehrantimes.com) đưa tin.

Đầu tuần này, Nga và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã ra tuyên bố sau một vòng đối thoại chiến lược kêu gọi một “giải pháp hòa bình” cho tranh chấp về quần đảo Abu Musa, Greater và Lesser Tunbs “phù hợp với luật pháp quốc tế”. Iran sau đó đã triệu tập Đại sứ Nga Dedov để bày tỏ “sự phản đối về nội dung của tuyên bố”, theo hãng tin AFP.

Alireza Enayati, Vụ trưởng Vụ Vịnh Ba Tư của Bộ Ngoại giao Iran nói với Đại sứ Nga rằng "3 hòn đảo đó mãi mãi thuộc về Iran" và kêu gọi Nga sửa đổi quan điểm của mình về vấn đề này.

Trước đó, Nasser Kanaani, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đã phản ứng trước tuyên bố trên, nhấn mạnh chủ quyền của Iran đối với quần đảo đang tranh chấp.

Bác bỏ nội dung của tuyên bố chung của Nga và GCC, ông Kanaani nói: “Những hòn đảo này mãi mãi thuộc về Iran và việc đưa ra những tuyên bố như vậy là mâu thuẫn với quan hệ hữu nghị giữa Iran và các nước láng giềng”.

Ông Kanaani nêu rõ: “Iran nhấn mạnh việc tiếp tục chính sách láng giềng tốt và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời coi sự phát triển và ổn định của khu vực là trách nhiệm chung của các quốc gia trong khu vực”.

Tranh chấp về các đảo Abu Musa, Greater và Lesser Tunbs đã có từ nhiều thập kỷ trước. Iran nắm quyền kiểm soát quần đảo vào ngày 30/11/1971 - chỉ hai ngày trước khi UAE trở thành một quốc gia độc lập. UAE tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo, nhưng Iran vẫn quản lý chúng và đã nhiều lần bảo vệ yêu sách của mình.

Việc triệu tập Đại sứ Nga là một động thái công khai hiếm hoi về xích mích giữa Iran và Nga. Hai nước là đối tác thân thiết và duy trì hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Đầu tháng này, Iran đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong đó có Nga là thành viên.

Nhưng Nga cũng duy trì mối quan hệ rất chặt chẽ với UAE. Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed đã được người đồng cấp Vladimir Putin đón tiếp hai lần kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.

Công Thuận/Báo Tin tức
Iraq đạt được thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt với Iran
Iraq đạt được thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt với Iran

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani ngày 11/7 thông báo nước này đã ký kết một thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt với Iran, động thái sẽ giúp chấm dứt tình trạng thiếu nguồn cung cấp khí đốt cần thiết để vận hành các nhà máy điện ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN