Iraq đạt được thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt với Iran

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani ngày 11/7 thông báo nước này đã ký kết một thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt với Iran, động thái sẽ giúp chấm dứt tình trạng thiếu nguồn cung cấp khí đốt cần thiết để vận hành các nhà máy điện ở Iraq.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu trên truyền hình ngày 11/7, Thủ tướng Al Sudani cho biết hoạt động cung cấp khí đốt từ Iran đã được nối lại với khối lượng sẽ tăng dần, bắt đầu từ tối 11/7. 

Trước đó, nguồn cung khí đốt từ Iran trước đây cho Iraq đã bị ngừng và giảm hơn 50% do Mỹ không cho phép Iraq chuyển tiền cho Iran. Theo Thủ tướng Al Sudani, Iraq đến nay đã thanh toán khoản nợ 11 tỷ USD tiền mua khí đốt cho Iran. Bên cạnh đó, với dự án sản xuất khí đốt hiện tại ở Iraq, bao gồm các thảo thuận với TotalEnergies, và các dự án khác ở tỉnh miền Nam Basra, sẽ giúp giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu khí đốt để cung cấp cho các cơ sở sản xuất điện năng trong 2 đến 3 năm tới.

Người phát ngôn Bộ Điện lực Iraq Ahmed Mousa cho hay thỏa thuận đổi dầu thô lấy khí đốt sẽ giúp Iraq đảm bảo các khoản thanh toán tiền mua khí đốt của Iran. Với thỏa thuận này, nguồn cung cấp khí đốt từ Iran sẽ tăng.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Dầu thô dẫn dắt đà phục hồi của thị trường hàng hóa nguyên liệu
Dầu thô dẫn dắt đà phục hồi của thị trường hàng hóa nguyên liệu

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tuần vừa qua tăng 0,75% lên 2.189 điểm. Tuy nhiên, trong tuần, thị trường ghi nhận những mức biến động rất mạnh và diễn biến giá hàng hoá liên tục đảo chiều, với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN