Iran cho phép Nga sử dụng không phận không kích chống khủng bố tại Syria

Ngày 11/2, Đô đốc Ali Shamkhani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran chuyên giám sát sự điều phối quốc tế về cuộc chiến Syria - cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đang sử dụng không phận của Iran để tiến hành các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria.

Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Shamkhani. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với các hãng tin Fars và IRNA, Đô đốc Shamkhani xác nhận "trên thực tế các máy ném bom của Nga tiếp tục sử dụng không phận của Iran do phía Iran đang hợp tác chiến lược tổng thể với Nga..." Quan chức Iran nhấn mạnh việc máy bay Nga sử dụng không phận Iran là quyết định chung của hai nước khi tính đến sự cần thiết phải hợp tác chống khủng bố.

Ông  Shamkhani cũng cho biết các máy bay của Nga gần đây không cần hạ cánh tại Iran để tiếp nhiên liệu.

Hồi tháng 8/2016, các máy bay cường kích của Nga đã lần đầu tiên sử dụng một căn cứ quân sự của Iran để tấn công cứ điểm của các phần tử thánh chiến tại Syria.
Hai quốc gia này hiện đang hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Syria, theo đó cùng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Trong một diễn biến khác về vấn đề Syria, Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 11/2 thông báo các phái đoàn của Chính phủ Syria và phe nổi dậy cùng Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura đã được mời tham dự một cuộc họp về cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Astana từ ngày 15-16/2 tới.


TTXVN/Tin Tức
Iran nhận 149 tấn urani mua của Nga
Iran nhận 149 tấn urani mua của Nga

Ngày 7/2, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrooz Kamalvandi cho biết nước này đã nhận được lô hàng 149 tấn urani cuối cùng mua của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN