Indonesia dọa tẩy chay thịt bò Australia

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono vừa kêu gọi các nhà nhập khẩu gia súc trong nước tẩy chay thịt bò của Australia nhằm trả đũa việc tình báo nước này nghe lén điện thoại của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cùng phu nhân và một số quan chức.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hạn ngạch nhập khẩu gia súc sống từ Australia trong năm 2014 sẽ được công bố trong tuần tới. Theo Bộ trưởng Suswono, các nhà nhập khẩu nên ngừng làm ăn với Australia, thuận theo từng bước đi của chính phủ Indonesia trong việc giải quyết vụ bê bối nghe lén và chỉ nối lại khi mối quan hệ song phương trở lại bình thường.

Ông Suswono cho biết chính phủ sẽ “xem xét” hạn ngạch nhập khẩu thịt bò Australia nếu “Tổng thống không hài lòng với phản hồi từ phía Australia xung quanh căng thẳng ngoại giao mới đây”.

Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu Indonesia phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi này, một số khẳng định sẽ không hủy hoại doanh nghiệp chỉ vì những rắc rối trong quan hệ ngoại giao song phương.



TN
Indonesia sẽ mua tàu ngầm của Nga
Indonesia sẽ mua tàu ngầm của Nga

Indonesia hiện đang đàm phán với Nga mua một số tàu ngầm lớp Kilo nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống gia tăng các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong khu vực trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN