IMF thông qua quyết định giải ngân 880 triệu USD cho Ukraine

Ngày 21/3, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xác nhận sẽ giải ngân 880 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt giải ngân thứ ba của gói viện trợ có tổng trị giá 15,6 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva xác nhận quyết định trên và cho biết cuộc xung đột với Nga đã đặt ra nhiều thách thức về kinh tế - xã hội cho Ukraine. Bà nhận định Ukraine vẫn duy trì được ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô, nhờ vào các chính sách của chính phủ Ukraine cùng với sự hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài. 

Theo ước tính mới đây của IMF, Ukraine cần ít nhất 490 tỷ USD để tái thiết sau xung đột. Tốc độ tăng trưởng của nước này dự kiến giảm xuống còn 3-4% trong năm 2024.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tổn thất thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine tăng mạnh
Tổn thất thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine tăng mạnh

Khả năng ngụy trang hạn chế các thiết bị quan trọng và thực tế là xe tăng hạng nặng của phương Tây không hoàn toàn phù hợp với địa hình lầy lội trên khắp Ukraine, đã giúp Nga thành công hơn trong việc tấn công phá hủy các trang thiết bị quân sự của Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN