Hy Lạp cân nhắc chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine để mua Patriot từ Mỹ

Vụ tấn công tên lửa từ Nga khi diễn ra cuộc gặp của Thủ tướng Mitsotakis với Tổng thống Zelensky ở Odesa được cho là đã khiến Hy Lạp bớt e ngại hơn trước những cảnh báo từ Moskva.

Chú thích ảnh
Hy Lạp tính chuyển hệ thống phòng không S-300 do Moskva sản xuất cho Ukraine sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào Odesa. Ảnh: TASS

Theo tờ Ekathimerini (Hy Lạp), Ukraine có thể nhận hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ Hy Lạp sau khi Thủ tướng nước này Kyriakos Mitsotakis tới Odesa cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chứng kiến thành phố này bị tên lửa Nga tấn công. 

Tờ Ekathimerini cho rằng Hy Lạp đang xem xét việc chuyển hệ thống tên lửa S-300 cho Ukraine từ kho dự trữ trên đảo Crete. Nước này trước đây đã do dự về việc cung cấp như vậy, lo ngại đây là động thái khiêu khích Nga và vì Mỹ đã từ chối cung cấp các hệ thống Patriot hiện đại để thay thế.

Nhưng trong thời gian gần đây, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc hoán đổi các hệ thống phòng không hiện có của Hy Lạp bằng các hệ thống của Mỹ. Một cuộc tấn công tên lửa của Nga trong cuộc gặp của Thủ tướng Mitsotakis với Tổng thống Zelensky ở Odesa được cho là đã khiến Hy Lạp bớt e ngại hơn trước những cảnh báo từ Nga.

Tuy nhiên, một số chính trị gia Hy Lạp tiếp tục bày tỏ lo ngại về việc cung cấp hệ thống S-300 cho Ukraine, đặc biệt là sau chuyến thăm của ông Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Mặc dù vậy, một số khác cho rằng cơ hội cung cấp S-300 nên được thúc đẩy vì hệ thống này sắp trở nên "lỗi thời" và việc mua lại hệ thống Patriot sẽ hỗ trợ Hy Lạp hiện đại hóa hệ thống phòng thủ trên các đảo phía đông Biển Aegean, gần Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 12/2022, các quan chức Nga tuyên bố Hy Lạp nên từ bỏ “ý định nguy hiểm” trong việc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Ukraine, lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine là "khiêu khích và công khai đối đầu" đối với Nga, đồng thời “vi phạm” các thỏa thuận Nga-Hy Lạp.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Tranh cãi trong dự thảo luật mới về huy động quy mô lớn của Ukraine
Tranh cãi trong dự thảo luật mới về huy động quy mô lớn của Ukraine

Khía cạnh gây tranh cãi nhất là việc đưa ra cái gọi là "hệ thống dự trữ kinh tế", vốn sẽ cho phép miễn trừ những người được coi là quan trọng đối với nền kinh tế của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN