IAEA hy vọng sớm làm sáng tỏ chương trình hạt nhân của Iran

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 4/7 tuyên bố cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ việc liệu Iran có tìm cách phát triển các loại vũ khí hạt nhân hay không, nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trước cuối năm 2015 với sự hỗ trợ từ phía Tehran.

Phát biểu với báo giới trong bối cảnh cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đang diễn ra ở Vienna (Áo), ông Amano nhấn mạnh tiến triển đã đạt được theo đúng lộ trình, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Với sự hợp tác của Iran, IAEA có thể công bố báo cáo trước cuối năm 2015 về việc làm sáng tỏ "những vấn đề liên quan đến các phương diện quân sự tiềm tàng” trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Bushehr, cách thủ đô Tehran, Iran 1.200 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố trên của người đứng đầu IAEA có thể tạo ra bước đột phá đối với một trong những vấn đề gai góc nhất vốn đang cản trở thỏa thuận hạt nhân với các nhà lãnh đạo Iran sau gần 2 năm đàm phán căng thẳng.

Mỹ và Iran tuyên bố các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran đang ở trong giai đoạn cuối cùng khi các nước đang gần đi đến một thỏa thuận. IAEA cho biết một khi các nước đạt được thỏa thuận toàn diện, cơ quan này sẵn sàng thực thi các yếu tố liên quan đến hạt nhân khi được yêu cầu.
TTXVN/Tin tức
Iran và nhóm P5+1 nỗ lực cho thỏa thuận cuối cùng
Iran và nhóm P5+1 nỗ lực cho thỏa thuận cuối cùng

Cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 tại Vienna (Áo) về một thỏa thuận toàn diện đối với chương trình hạt nhân của Tehran sẽ kéo dài vài ngày nữa và các bên đều hy vọng có thể đạt được kết quả cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN