HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Ngày 31/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi các bên liên quan quay lại thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sau 3 ngày giao tranh khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: EPA/TTXVN

HĐBA đã thông qua một dự thảo thông cáo về vấn đề Ukraine, vốn không bị Nga phản đối, sau cuộc họp kín nhằm thảo luận về tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine. Ngoài ra, các thành viên HĐBA đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh bất ổn tại miền Đông Ukraine, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân địa phương.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của HĐBA về tình hình bạo lực tại miền Đông Ukraine, chủ yếu tập trung thảo luận về việc có nên coi tình trạng bạo lực tại đây là tội ác chiến tranh hay không, Đại sứ mới của Mỹ, bà Nikki Haley đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Theo kế hoạch, HĐBA sẽ thảo luận một lần nữa về tình hình tại miền Đông Ukraine vào ngày 2/2 khi hai quan chức cấp cao của LHQ là Jeffrey Feltman, phụ trách vấn đề chính trị, và Stephen O'Brien phụ trách vấn đề viện trợ, báo cáo trước HĐBA về những diễn biến mới nhất.


Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến 10.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014, trong đó hơn một nửa là dân thường.

TTXVN/Tin Tức
Nga chỉ trích Ukraine làm leo thang căng thẳng tại Donbass
Nga chỉ trích Ukraine làm leo thang căng thẳng tại Donbass

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin đặc biệt lo ngại tình hình tại đường giới tuyến ở Donbass, nơi phía Ukraine đã tiến hành xâm lược chống lại lực lượng dân quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN