Nga chỉ trích Ukraine làm leo thang căng thẳng tại Donbass

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin đặc biệt lo ngại tình hình tại đường giới tuyến ở Donbass, nơi phía Ukraine đã tiến hành xâm lược chống lại lực lượng dân quân.

Xe quân sự của Ukraine trên một tuyến đường ở Kiev. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng tin Ria Novosti ngày 31/1 dẫn lời  ông Peskov, cho hay Moskva có những tài liệu đáng tin cậy chứng minh rằng hôm 30/1, nhiều đội quân mạnh đã nỗ lực tấn công vào vùng lãnh thổ do Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thuộc Donbass kiểm soát. Ông Peskov cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt qua giới tuyến với sự hỗ trợ của đại bác.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Peskov nói: "Lực lượng dân quân của Donbass đã kháng cự được ở khu vực Avdeevka, đánh bật lực lượng tấn công ra khỏi khu vực bị chiếm. Cuộc xâm nhập này đã bị chặn đứng". Theo ông Peskov, Nga lấy làm tiếc rằng cuộc tấn công nhằm chống lại lực lượng dân quân Donbass đã khiến người của cả hai bên thiệt mạng. Ông Peskov cũng lấy làm tiếc vì Kiev "cố tình từ chối" thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Trước đó, lực lượng dân quân Donbass và quân đội Ukraine đều tuyên bố tình hình tại Donbass đang trở nên căng thẳng. Hậu quả từ việc đụng độ vũ trang tại khu vực Avdeevka khiến Donetsk bị mất nước, điện và hệ thống sưởi ấm không hoạt động. Chính quyền Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp và không loại trừ khả năng sơ tán người dân trong trường hợp công việc sửa chữa không thành công. 


Trong khi đó, ông Eduard Basurin, Phó Chỉ huy dân quân DPR cho biết lực lượng tình báo của nước cộng hòa tự xưng này đã lấy được bản báo cáo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko, trong đó nói rằng trong hai ngày 29-30/1, Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã hứng chịu thiệt hại nặng nề tại Donbass, khi có gần 80 binh sĩ thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

TTXVN/Tin Tức
EU lên án làn sóng giao tranh mới ở Ukraine
EU lên án làn sóng giao tranh mới ở Ukraine

Ngày 31/1, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng Chính phủ Ukraine ở miền Đông nước này là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận Minsk, vốn được gắn liền với các lệnh trừng phạt Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN