HĐBA gia hạn hoạt động cứu trợ cho Syria thêm 1 năm

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 21/12 thông qua nghị quyết gia hạn thêm 1 năm hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua biên giới và các giới tuyến xung đột tại Syria.

Các thành viên Cơ quan dân sự Syria phân phát hàng cứu trợ cho những người dân tại Khan al-Assal, phía tây Aleppo ngày 19/12. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, mục đích của nghị quyết này là giúp các nhân viên của LHQ không cần sự chấp thuận của chính quyền Damascus vẫn có thể đến được với hàng nghìn người đang mắc kẹt tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy.

Nghị quyết được toàn thể 15 thành viên HĐBA nhất trí thông qua bày tỏ sự phẫn nộ trước "cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn ngày càng diễn biến tồi tệ tại Syria", nơi có hơn 13,5 triệu người cần trợ giúp khẩn cấp. Nghị quyết cũng tố cáo cả nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda đều cố tình cản trở các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ qua các giới tuyến xung đột.

Nghị quyết, do Ai Cập, New Zealand và Tây Ban Nha bảo trợ, nhấn mạnh rằng tình hình nhân đạo của Syria tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh tại khu vực và sẽ còn xấu hơn nữa nếu như không nhanh chóng tìm được một giải pháp chính trị.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria

Ngày 20/12 tại Moskva, ngoại trưởng 3 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra tuyên bố nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria, trong đó nêu rõ 3 nước này sẵn sàng đứng ra bảo đảm cho cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN