Syria cho phép LHQ tăng gấp ba nhân viên giám sát tại Aleppo

Chính phủ Syria cho phép LHQ cử thêm 20 nhân viên đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo để giám sát hoạt động sơ tán hàng nghìn người đang diễn ra.

Người dân Syria sơ tán tới khu vực Khan al-Assal, phía tây Aleppo ngày 19/12. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Reuters, Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Jens Laerke ngày 20/12 cho biết thông tin trên. Phát biểu tại họp báo, ông Laerke cho hay động thái này sẽ gần như tăng gấp ba số lượng nhân viên quốc tế hiện được triển khai tại Aleppo, với nhiệm vụ giám sát hoạt động sơ tán. Cũng theo ông, cho đến nay khoảng 750 người đã được sơ tán khỏi hai làng Foua và Kefraya của Syria.

Trên trang mạng Twitter cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố tính đến thời điểm hiện tại 37.500 người đã được sơ tán khỏi Aleppo.

Trong khi đó, tại cuộc gặp với những người đồng cấp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Ông nhấn mạnh không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột của Syria, chỉ có duy nhất một giải pháp chính trị.

TTXVN/Tin Tức
Syria cho phép LHQ tăng gấp ba nhân viên giám sát tại Aleppo
Syria cho phép LHQ tăng gấp ba nhân viên giám sát tại Aleppo

Chính phủ Syria cho phép LHQ cử thêm 20 nhân viên đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo để giám sát hoạt động sơ tán hàng nghìn người đang diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN