Hàng trăm hướng đạo sinh quốc tế kiệt sức vì nhiệt ở Hàn Quốc

Hàng trăm hướng đạo sinh quốc tế đang tham gia Đại hội hướng đạo sinh thế giới tại Hàn Quốc ngày 2/8 đã bị kiệt sức vì nhiệt, trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang vật lộn với một đợt nắng nóng khiến số trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng gia tăng.

Chú thích ảnh
Trời nắng gay gắt tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3/7/2023. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Khoảng 43.000 người từ khắp nơi trên toàn cầu đang tham gia Đại hội hướng đạo sinh thế giới, cũng là hội trại thanh niên lớn nhất thế giới. Sự kiện này diễn ra tại tỉnh Bắc Jeolla, nơi đang có cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ hằng ngày vào khoảng 35 độ C. Ban tổ chức cho biết có khoảng 400 trường hợp kiệt sức vì nhiệt trong đêm thứ nhất của hội trại và những người này đang được điều trị tại một bệnh viện dã chiến.

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra cảnh báo nắng nóng cao nhất trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao vào mùa hè này, với 21 trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến nắng nóng. Con số này cao gấp 3 lần so với năm 2022. Nhiều trường hợp tử vong xảy ra ở nông thôn, trong đó những nông dân cao tuổi bị ngất và tử vong sau khi làm việc ngoài trời trong nhiệt độ quá cao. 

Tại Triều Tiên, nhà chức trách cũng đang tăng cường nỗ lực chuẩn bị đối phó với một đợt nắng nóng với nhiệt độ dự kiến lên tới 37 độ C tại một số khu vực của đất nước trong tuần này. Báo Rodong Sinmun khuyến cáo người cao tuổi tránh hoạt động ngoài trời và kêu gọi người dân uống đủ nước.

Thúc Anh (TTXVN)
Sóng nhiệt lịch sử bộc lộ rõ những thiệt thòi của người nghèo
Sóng nhiệt lịch sử bộc lộ rõ những thiệt thòi của người nghèo

Trong khi nắng nóng cực đoan ảnh hưởng tới tất cả mọi người thì nhóm người nghèo, người vô gia cư, các gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp là những người chịu tác động nặng nề nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN