Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên có hành động cụ thể

Ngày 17/6, Hàn Quốc đã "hòa giọng" với Mỹ hối thúc Triều Tiên có những bước đi "cụ thể" tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân nếu thực sự muốn thoát khỏi sự cô lập của quốc tế.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (thứ ba, phải) thăm Nhà trẻ Myohyangsan ở tỉnh Bắc Phyongan ngày 20/5/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố của Hàn Quốc được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng "bỏ rơi" Seoul để quay sang đề xuất đối thoại trực tiếp với Washington. Động thái này được xem là nhằm chia rẽ Mỹ và đồng minh Hàn Quốc sau khi đối thoại liên Triều bị hủy hồi tuần trước do hai bên tranh cãi về nghi thức ngoại giao.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách quan hệ liên Triều, khẳng định Seoul và Washington ở cùng một chiến tuyến. Người phát ngôn Bộ này Kim Hyung-Seok nhấn mạnh: "Tôi muốn giải thích rõ lập trường của chúng tôi bằng cách nhắc lại những phát biểu của Nhà Trắng rằng cánh cửa đối thoại luôn để ngỏ, song trước tiên miền Bắc cần có những bước đi cụ thể".

Trước đó, Mỹ cũng hồi đáp rằng Triều Tiên cần tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và phải đưa ra những bằng chứng cụ thể cho thấy thiện chí hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough nêu rõ: "Chúng tôi đánh giá họ bằng hành động chứ không phải những ngôn từ đẹp đẽ".

Triều Tiên dường như đang chuyển hướng sang biện pháp tấn công ngoại giao sau nhiều tháng gây căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên leo thang bằng việc liên tục đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ.


TN (Theo AFP)
Mỹ hoan nghênh đề xuất đàm phán của Triều Tiên
Mỹ hoan nghênh đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Chánh văn phòng nội các nhà Trắng Denis McDonough cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama luôn ưu tiên đàm phán song các cuộc đàm phán như vậy phải "thực chất" và "dựa trên việc tuân thủ các bổn phận".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN