Hamas và Houthi có cuộc họp hiếm hoi để bàn cách đối phó với Israel

Ngày 16/3, tờ The Times of Israel dẫn nguồn từ các hãng tin phương Tây cho biết, các nhân vật cấp cao của Hamas và lực lượng Houthi ở Yemen đã tổ chức một cuộc họp hiếm hoi để thảo luận về phối hợp hành động chống Israel.

Chú thích ảnh
Những người ủng hộ lực lượng Houthi tuần hành tại thủ đô Sanaa vào ngày 15/3 để ủng hộ người Palestine trong bối cảnh cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin từ Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo, các thủ lĩnh của hai phong trào này đã tổ chức một cuộc họp quan trọng với đại diện của Houthi vào tuần trước.

Trong cuộc họp, các nhóm đã thảo luận về cơ chế phối hợp hành động kháng cự trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Gaza. Các nguồn tin không xác định địa điểm cuộc họp diễn ra.

Các nhóm của người Palestine và Houthi cũng bàn về cuộc tấn công Rafah mà Israel đang có kế hoạch thực hiện.

Trong khi đó, Houthi xác nhận họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine và gây áp lực với Israel.

Houthi đã thực hiện chiến dịch tấn công tàu thuyền ở cả Biển Đổ và Vịnh Aden suốt nhiều tháng qua từ khi cuộc chiến Israel - Hamas nổ ra.

Mới đây nhất, ngày 12/3, Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm gần từ các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen về phía tàu chiến USS Laboon của Mỹ ở Biển Đỏ nhưng không trúng tàu. Không có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại do vụ việc này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Houthi thử thành công tên lửa siêu vượt âm
Houthi thử thành công tên lửa siêu vượt âm

Phong trào Houthi ở Yemen đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm có khả năng hủy diệt cao và đang chuẩn bị bổ sung những tên lửa này vào kho vũ khí quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN