Hai Tướng quân đội thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Somalia

Ngày 6/12, 9 quân nhân Somalia, trong đó có 2 sĩ quan cấp tướng, đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở ngoại ô thủ đô Mogadishu của nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom xe tại Mogadishu, Somalia ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã nhận đứng sau vụ đánh bom gần làng Dhanaane, ngoại ô Mogadishu vào chiều 6/12 Lực lượng này cho biết đã phá hủy một chiếc xe quân sự chở theo 2 tướng quân đội cùng 7 cận vệ.

Theo người phát ngôn của Al-Shabaab Abdiasis Abu Musab, 2 tướng lĩnh bị sát hại có tên là Omar Aden và Abdi Ali. Một quan chức quân đội cũng xác nhận rằng 2 tướng lĩnh này và đội cận vệ của họ đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.

Trong nhiều năm qua, Al Shabaab đã đấu tranh hòng lật đổ chính quyền trung ương Somalia được phương Tây hậu thuẫn, đồng thời áp đặt luật lệ riêng của mình dựa trên sự diễn giải theo hướng hà khắc của luật Hồi giáo.

Tiến Trung (TTXVN)
Tấn công tại Somalia, hàng chục người thương vong
Tấn công tại Somalia, hàng chục người thương vong

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ tấn công do các phần tử cực đoan tiến hành vào rạng sáng 26/11 tại thành phố Galkayo, thủ phủ của tỉnh Mudug, miền Trung Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN