60 tay súng khủng bố của nhóm al-Shabaab ở Somalia bị tiêu diệt

Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhất trong gần 1 năm qua nhằm vào nhóm khủng bố al-Shabaab ở Somalia, tiêu diệt khoảng 60 tay súng.

Chú thích ảnh
Nhóm khủng bố Al-Shabaab huấn luyện quân. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngày 16/10, Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết cuộc không kích được thực hiện cuối tuần trước tại khu vực Harardhere dọc bờ biển miền Trung Somalia.

Đây là nơi diễn ra các hoạt động của lực lượng Mỹ huấn luyện các binh sĩ Somalia và phối hợp với Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM) trong cuộc chiến chống khủng bố. Không có dân thường nào thiệt mạng trong cuộc không kích này.

AFRICOM nêu rõ các cuộc không kích nhằm làm suy yếu al-Shabaab trong khả năng tiến hành các vụ tấn công tương lai, phá vỡ mạng lưới chỉ huy cũng như làm giảm khả năng tự do di chuyển của tổ chức khủng bố này trong khu vực.

Cuộc không kích quy mô lớn hồi tháng 11/2017 của Mỹ nhằm vào một căn cứ của al-Shabaab đã tiêu diệt khoảng 100 phần tử khủng bố. Trong 10 tháng đầu năm nay, Mỹ tiến hành 27 vụ không kích chống al-Shabaab nhưng chủ yếu nhằm vào các nhóm phiến quân nhỏ lẻ.

Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào al-Shabaab, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, vốn thường xuyên tiến hành tấn công khủng bố ở thủ đô Mogadishu nhằm lật đổ chính quyền trung ương được quốc tế ủng hộ. Mục đích của al-Shabaab là lập ra một chính quyền dựa trên việc thực thi luật Hồi giáo hà khắc.

Ngày 13/10 vừa qua, ít nhất 16 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng và một quán cà phê ở thành phố Baidoa, Tây Nam Somalia.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ tưởng niệm đầu tiên vụ đánh bom bằng xe tải làm hơn 500 người chết ở Mogadishu - đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở Somalia mà al-Shabaab bị cáo buộc là thủ phạm.

Thùy An (TTXVN)
Cảnh báo về việc Al-Shabaab bành trướng thế lực ở châu Phi
Cảnh báo về việc Al-Shabaab bành trướng thế lực ở châu Phi

Viện nghiên cứu chiến lược về châu Phi có trụ sở tại Washington (Mỹ) mới đây cảnh báo về tình trạng bạo lực gia tăng tại châu Phi, trong đó xác định tổ chức Al-Shabaab là thủ phạm của khoảng một nửa số cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện tại lục địa này trong 12 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN