Guatemala: Đảng của tổng thống đắc cử bị đình chỉ hoạt động

Ngày 28/8, Tòa án bầu cử tối cao Guatemala (TSE) đã đình chỉ hoạt động đối với đảng Phong trào Hạt giống (Movimiento Semilla) của Tổng thống đắc cử Bernardo Arevalo, song xác nhận chiến thắng của ông Arevalo trong cuộc bỏ phiếu ngày 20/8 vừa qua.

Chú thích ảnh
Ông Bernard Arevalo mừng chiến thắng, sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố, tại Guatemala City, ngày 20/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên ít khả năng ảnh hưởng đến lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Arevalo vào ngày 14/1/2024, song có thể hạn chế khả năng đảng Phong trào Hạt giống chủ trì các ủy ban tại Quốc hội.

Tổng thống đắc cử Arevalo đã chỉ trích động thái trên là "bất hợp pháp”.

Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 25/6, theo đề nghị của công tố viên Rafael Curruchiche, thẩm phán Fredy Orellana đã yêu cầu tòa án bầu cử đình chỉ hoạt động của đảng Phong trào Hạt giống trong bối cảnh đang tiến hành điều tra những động thái được cho là bất thường liên quan việc đăng ký hoạt động của đảng này.

Khi đó tòa án không tuân thủ lệnh của thẩm phán, lập luận rằng không thể đình chỉ hoạt động của một đảng giữa cuộc bầu cử. Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử kết thúc, chính quyền đã tuân theo lệnh của thẩm phán Orellana.

Trong khi đó, đảng của bà Sandra Torres, người đứng thứ hai trong cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 20/8, đã cáo buộc tình trạng gian lận trong cuộc bỏ phiếu khiến bà thất bại. Tuy nhiên, phát biểu tại họp báo ngày 28/8, Tổng thư ký TSE Mario Velasquez khẳng định chiến thắng của ông Arevalo là hợp pháp.

Ông Arevalo, 64 tuổi, sẽ kế nhiệm Tổng thống Alejandro Giammattei, chấm dứt 12 năm cầm quyền của cánh hữu.

Bích Liên (TTXVN)
Tòa án bầu cử Guatemala công nhận ông Bernard Arévalo đắc cử Tổng thống 
Tòa án bầu cử Guatemala công nhận ông Bernard Arévalo đắc cử Tổng thống 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Tòa án bầu cử tối cao Guatemala (TSE) ngày 28/8 đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này. Theo đó, hai ứng cử viên của Phong trào Hạt giống là ông Bernardo Arévalo đắc cử Tổng thống và bà Karin Herrera đắc cử Phó Tổng thống với 60,91% số phiếu hợp lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN