Giao tranh lại nổ ra tại Gaza

Quân đội Israel cho biết ngày 8/8, hàng loạt rocket từ Dải Gaza đã được phóng vào lãnh thổ Israel, chỉ vài phút sau khi thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ giữa Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ở Gaza và Israel hết hiệu lực và hai bên đã không thể đi đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận ít nhất 10 quả rocket đã rơi xuống miền Nam nước này, trong đó 1 quả bị đánh chặn trên thành phố duyên hải Ashkelon. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào trong vụ việc này.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, hàng trăm người Palestine, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do lo ngại Israel trả đũa.

Cảnh tan hoang của một nhà thờ Hồi giáo ở dải Gaza sau khi bị tên lửa Israel đánh sập hôm 2/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông điệp gửi tới báo giới, Saraya al-Quds - một nhóm vũ trang của phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad- đã nhận tiến hành các vụ phóng rocket nói trên.

Ngay sau khi vụ việc trên xảy ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội Israel "trả đũa mạnh mẽ". Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận Các lực lượng phòng vệ nước này "đã tấn công các căn cứ của khủng bố dọc Dải Gaza", song không một binh lính nào thâm nhập lãnh thổ Palestine để tiến hành tấn công.

Bộ Nội vụ và các nhân chứng Palestine cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích Jabaliya ở phía Bắc Gaza cũng như thành phố Gaza và miền Trung Palestine. Hiện chưa có thông báo nào về tình hình thương vong trong các vụ tấn công nói trên.

Trước đó, ngày 7/8, các cuộc thương lượng tại Cairo (Ai Cập) giữa các phe phái Palestine và phái đoàn Israel đã không thể đi đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Phản ứng với lập trường cứng rắn của phía Israel, đại diện của Hamas đã thẳng thừng từ chối mọi đề xuất của chính quyền Tel Aviv cũng như nhà trung gian Ai Cập.

Hamas cũng cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel, đồng thời sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến lâu dài chống chính quyền Tel Aviv, nếu các điều kiện của họ không được chấp thuận.


TTXVN/Tin tức
Miền nam Israel trúng rocket từ Dải Gaza
Miền nam Israel trúng rocket từ Dải Gaza

Rocket đã được phóng từ Dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel, chưa đầy 4 giờ đồng hồ trước khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas hết hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN