Gần 1.000 người Nhật nhập viện do nắng nóng

Trong ngày 29/7, nhiệt độ tăng cao trên diện rộng ở Nhật Bản đã làm ít nhất 3 người tử vong và hơn 900 người phải nhập viện do những vẫn đề liên quan tới tim mạch. Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ở 74 trong tổng số 927 điểm quan trắc trên toàn lãnh thổ nước này trong ngày 29/7.


 



 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


 

Đặc biệt tại tỉnh Gunma, nhiệt độ trung bình lên tới 37,1 độ C.

Sáng cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã cảnh báo về hiện tượng nắng nóng gay gắt tại 34/47 tỉnh của nước này, đồng thời khuyến cáo người dân về khả năng có nhiều người bị đột quỵ.

Cơ quan này cũng dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều nơi, như 36,9 độ C ở tỉnh Kyoto, 36,7 độ C ở tỉnh Oita.


TTXVN/ Tin Tức

Kỷ lục mới về nắng nóng tại Mỹ
Kỷ lục mới về nắng nóng tại Mỹ

Cơ quan Khí quyển và Đại dương của Mỹ (NOAA) ngày 9/7 cho biết nhiệt độ nắng nóng trong nửa cuối tháng Sáu vừa qua đã lập kỷ lục mới về nắng nóng trong 6 tháng đầu năm tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN