Nắng nóng làm ít nhất 30 người chết ở Mỹ


Trận "bão lửa" với nhiệt độ trung bình 38-39 độ hoành hành tại các bang miền trung và bờ đông nước Mỹ suốt tuần qua đã làm hàng chục người thiệt mạng.


Nhiệt độ ngoài trời đo được tại các bãi đỗ xe ô tô của các trung tâm buôn bán quanh thủ đô Washington (Oasinhtơn) vào đầu giờ chiều ngày 7/7 đã vọt lên mức 40-43 độ C, khiến mặt đường giao thông như thể đang bốc khói.


Tắm và bơi là hai phương pháp giải nhiệt hữu hiệu ở Mỹ những ngày này. Ảnh: Internet


Đợt nóng kéo dài nhiều ngày đã làm cho cuộc sống và sinh hoạt của hàng chục triệu người Mỹ thuộc ít nhất 20 bang bị ảnh hưởng nặng nề, từ bang Illinois ở miền bắc tới bang Kansas ở miền trung và bang Tennessee ở vùng đông nam.


Giới hữu trách cho biết tính đến ngày 7/7 đã có ít nhất hơn 20 trường hợp tử vong, trong đó có 7 người ở bang Maryland và 10 người tại thành phố Chicago, bang Ilinoi. Số ca tử vong chủ yếu là người già và nguyên nhân chính là do bệnh tim. Hàng trăm nghìn người thuộc các bang bờ đông nước Mỹ còn cảm thấy cái nóng khắc nghiệt hơn do mất điện sau trận cuồng phong bất ngờ ập xuống cách đây một tuần.


Cơ quan khí tượng liên bang cho biết trong vài ngày tới, nhiệt độ tại các bang miền đông nước Mỹ có thể dịu bớt, do có một luồng không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, nhưng có thể vẫn ở mức cao. Nguy cơ giông bão và lốc xoáy cũng đã được cảnh báo tại nhiều bang.



TTXVN/ Tin Tức

Nắng nóng hoàn toàn chấm dứt, thời tiết cả nước dịu mát
Nắng nóng hoàn toàn chấm dứt, thời tiết cả nước dịu mát

Ngày hôm nay (6/5), các tỉnh Bắc bộ trời nhiều mây và có mưa dông rải rác. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây bị nén bởi bộ phận áp cao nhỏ ở phía bắc và dịch dần xuống phía nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN